Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị chính quyền các cấp của Lạng Sơn tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; giữ vững quốc phòng an ninh, giữ vững phên dậu của Tổ quốc.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Sáng 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của khu dân cư khối 11 trong thời gian qua.

Khu dân cư khối 11 đã thực hiện có hiệu quả giúp nhau phát triển kinh tế, việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hoan nghênh việc khối phố 11 hiện nay không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Mọi người, mọi nhà đã tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.

Các cấp ban, hội và nhân dân đã thực hiện tốt phong trào “vệ sinh an toàn thực phẩm,” vận động nhân dân tổ chức tiệc cưới, việc tang đảm bảo tiết kiệm.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Nhấn mạnh tỉnh Lạng Sơn là địa phương biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ rõ, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, nhiệm vụ trọng yếu của các cấp chính quyền trong tỉnh nói chung và khu dân cư khối 11 nói riêng là giữ vững quốc phòng an ninh, giữ vững phên dậu của Tổ quốc.

[Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Lạng Sơn]

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước cho nhân dân, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới để người dân nhận thức rõ và hăng hái tham gia, làm theo.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ gìn trật tự an ninh và an toàn giao thông; xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, cùng nhau xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn; triển khai tốt những nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn đã đề ra.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà các gia đình chính sách tại Ngày hội. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 800 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xây dựng 20 nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương; tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học thành phố Lạng Sơn và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người dân trong khu dân cư khối 11.

Khu dân cư khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn được thành lập tháng 2/2000, toàn khối có 279 hộ gia đình với 1.125 nhân khẩu, thuộc 4 dân tộc anh em.

Hiện, khu dân cư không có hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian qua, khu dân cư vẫn luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, hưởng ứng đầy đủ các cuộc vận động, từ đó khu dân cư luôn giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” trong nhiều năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục