Tuổi trẻ Thủ đô ra quân hỗ trợ cài đặt 'Sổ tay Đảng viên điện tử'

Xác định tầm quan trọng của cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Đoàn thanh niên cơ sở đã ra quân hỗ trợ, hướng dẫn các Đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm trên.

Hơn 3 tuần nay, các bạn Đoàn viên thanh niên trẻ thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đều đặn mỗi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần túc trực tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn, cài đặt sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là một trong những hoạt động khởi động Tháng thanh niên 2023 của tuổi trẻ phường Minh Khai.

Việc thực hiện đồng bộ phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là bước quan trọng của quá trình số hóa nghiệp vụ công tác Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Động thái này nhằm khắc phục vướng mắc do nhiều đảng viên thuộc các ngành, nghề khác nhau hay có những đảng viên lớn tuổi nên việc việc tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế.

Cụ thể, Đoàn phường Minh Khai đã nhanh chóng triển khai đội hình “Thanh niên hỗ trợ đăng ký, hướng dẫn sử dụng ứng dụng sổ tay Đảng viên điện tử.” Theo đó, các Đoàn viên sẽ từng bước cài đặt cũng như hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng, thao tác phần mềm tới từng Đảng viên. Đặc biệt, với những Đảng viên cao tuổi, Đoàn phường lập danh sách và xin lịch để đến từng nhà để "cầm tay, chỉ việc."

Đến nay, gần 1.000 cán bộ đảng viên trên địa bàn phường hầu như đã được cài đặt ứng dụng, nắm được cách sử dụng và tiếp cận nội dung để nghiên cứu, đóng góp ý kiến trên phần mềm… Nhờ đó, công tác lãnh đạo Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được thông suốt, chặt chẽ hơn.

Phát huy sức trẻ và sự nhạy bén trong tiến bộ khoa học-kỹ thuật, tuổi trẻ phường Minh Khai nói riêng và Thủ đô nói chung đã và đang khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong tiến trình hội nhập, thể hiện quyết tâm cùng toàn Đảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các chi bộ, Đảng bộ cơ sở./.

(Vietnam+)