Tướng Mỹ muốn thêm 2.000 quân tới Afghanistan

Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, yêu cầu điều thêm 2.000 lính thuộc liên quân tới nước này để đối phó với Taliban.
Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng David Petraeus vừa lên tiếng yêu cầu tăng thêm 2.000 lính thuộc lực lượng liên quân tới Afghanistan nhằm chống lại sự nổi dậy của Taliban, bất chấp sự ủng hộ ngày càng giảm đi ở những nước đang đóng góp quân tại chiến trường này.

Các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng yêu cầu của Tướng Petraeus nhằm tăng cường Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) được đưa ra vào tuần trước, trước thềm chuyến thăm của Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tới thủ đô Washington trong hai ngày 6-7/9.

Lời yêu cầu này còn bao gồm tăng thêm 750 nhân viên nhằm hỗ trợ việc huấn luyện các lực lượng an ninh của Afghanistan.

Các quan chức phụ tá của Tướng Petraeus tại bộ chỉ huy của NATO ở Kabul đã từ chối đưa ra lời bình luận và chuyển các câu hỏi tới tổng hành dinh của NATO ở Brussels, Bỉ.

Một quan chức NATO nói rằng có thể Mỹ sẽ đề xuất tăng thêm quân tới Afghanistan, nhưng liên minh này đang tìm kiếm sự đóng góp quân từ các nước không phải thành viên của NATO cũng như các nước đối tác khác.

NATO đã tìm cách thúc đẩy các nỗ lực nhằm huấn luyện các lực lượng an ninh của Afghanistan, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục 28 quốc gia thành viên và các đồng minh có binh lính tham gia ISAF cam kết thêm các nhân sự cần thiết khi mà sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến giảm dần.

Dự kiến các nỗ lực huấn luyện của NATO sẽ giúp tăng cường quân số của quân đội Afghanistan lên 171.600 vào tháng 10/2011 và lực lượng cảnh sát là 134.000.

Cùng ngày, một báo cáo thống kê do hãng Reuters tiến hành cho thấy số lượng binh lính nước ngoài bị tử trận trong năm 2010 tại chiến trường Afghanistan lên tới ít nhất 500, so với tổng số 521 trong cả năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục