Tướng Mỹ và binh lính bị cách ly ở Italy đề phòng virus Ebola

Tướng Mỹ và binh lính bị cách ly ở Italy để đề phòng virus Ebola

11 lính Mỹ, trong đó có cả Tướng Darryl Williams, trở về sau khi làm nhiệm vụ giúp đỡ dập tắt dịch Ebola ở Liberia đã được cách ly trong một căn cứ quân sự ở Italy để đề phòng virus Ebola.
Tướng Mỹ và binh lính bị cách ly ở Italy để đề phòng virus Ebola ảnh 1Tướng Darryl Williams (phải) và binh sỹ Mỹ tại Monrovia, Liberia, hồi đầu tháng 10. (Nguồn: Getty)

11 lính Mỹ trong lực lượng vừa làm nhiệm vụ giúp đỡ dập tắt dịch Ebola ở Liberia đã được cách ly trong một căn cứ quân sự ở Italy.

Đại sứ quán Mỹ ở Rome xác nhận điều này với hãng tin ANSA cho biết nhóm lính này vừa trở về căn cứ quân sự của Mỹ ở Italy từ Liberia, một trong những nước châu Phi đang có dịch Ebola hoành hành.

Nhóm lính này sẽ được cách ly trong căn cứ của Mỹ ở Vicenza, miền Bắc Italy, trong vòng 21 ngày để theo dõi.

Nguồn tin của ANSA cho biết nguy cơ lây nhiễm của nhóm lính này là thấp, song Lầu Năm góc vẫn quyết định tiến hành cách ly để đề phòng.

Trong số những người bị cách ly có cả Tướng Darryl Williams, sỹ quan cao cấp nhất của Mỹ giám sát sứ mệnh giúp các nước Tây Phi dập dịch Ebola.

Theo thị trưởng Vicenza Achille Variati, số lính này đang được theo dõi và không ai trong số họ có triệu chứng nhiễm virus Ebola.

Cho tới nay, chưa có trường hợp nhiễm virus Ebola nào được phát hiện ở Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục