Tưởng niệm 740 năm ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc

Ngày 1/3, tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 740 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc cứu nước.

Ngày 1/3 (tức 11 tháng Giêng âm lịch), tại quê hương xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 740 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc cứu nước, đồng thời khai hội đền Phù Ủng.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa lớn khởi đầu cho lễ hội mùa xuân hàng năm ở Hưng Yên, thu hút hàng vạn khách thập phương trong cả nước về dự.

Các đại biểu và khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ và ôn lại cuộc đời sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão, một danh tướng văn võ song toàn đời nhà Trần. Từ một người dân thường, Phạm Ngũ Lão nuôi chí lớn tham gia đánh giặc cứu nước và được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn phát hiện và tiến cử, trở thành một vị tướng lừng danh, được sử sách ca ngợi như một huyền thoại về người anh hùng trong lòng nhân dân.

Sau khi mất, ông được nhà vua phong là “Thượng đẳng phúc thần” và được dân làng Phù Ủng lập đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình ở làng Phù Ủng, để tôn thờ và tưởng nhớ vị tướng tài danh của quê hương đã góp công lớn trong công cuộc giữ nước đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông.

Lễ hội truyền thống đền Phù Ủng bao gồm phần lễ và phần hội đan xen vừa trang nghiêm vừa sôi động, với quy mô ngày càng được mở rộng và khâu tổ chức ngày càng bài bản.

Phần lễ mang nghi thức trang trọng, hoành tráng với mục đích tôn vinh con người và sự nghiệp của Tướng quân Phạm Ngũ Lão, nhằm giáo dục niềm tự hào về mảnh đất, con người Phù Ủng, phát huy giá trị truyền thống xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, mang giá trị nhân văn cao đẹp, như: lễ dâng hương tưởng niệm, cầu chúc thiên thời địa lợi nhân hòa; hoạt động văn hóa thể thao, các trò chơi dân gian mà Tướng quân Phạm Ngũ Lão đã chơi khi còn trẻ để rèn luyện sức khỏe như múa rối, hát chầu văn, hát Trống Quân, hát giao duyên, chơi chọi gà, cờ tướng, đấu vật cùng nhiều hoạt động thể thao văn nghệ tạo không khí vui tươi lành mạnh cho lễ hội.

Lễ hội đền Phù Ủng sẽ kéo dài đến hết rằm tháng Giêng âm lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục