Turkmenistan-Iran vận hành đường dẫn khí đốt mới

Với đường ống dẫn khí đốt mới vận hành, lượng khí đốt của Turkmenistan xuất khẩu sang Iran sẽ tăng gấp đôi lên 20 tỉ m3 mỗi năm.
Ngày 6/1, tại mỏ khí đốt Dovletabad lớn nhất ở Turkmenistan đã diễn ra lễ khánh thành đường ống dẫn khí đốt liên quốc gia thứ hai từ Turkmenistan sang Iran.

Tại buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Với việc đưa vào vận hành đường ống dẫn này, lượng khí đốt của Turkmenistan xuất khẩu sang Iran sẽ tăng gấp đôi, lên 20 tỉ m3/năm.

Tổng thống Turkmenistan cho biết việc tăng cường hợp tác với Iran trong lĩnh vực cung cấp khí đốt tự nhiên đáp ứng chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu các nguồn năng lượng, hai bên cùng có lợi, hiệu quả kinh tế và cạnh tranh lành mạnh.

Theo ông, đường ống mới, với chiều dài 30,5km và công suất 12,5 tỉ m3/năm, là một bước hướng tới việc mở rộng thị trường tiêu thụ các nguồn năng lượng của quốc gia Trung Á này.

Đường ống dẫn khí đốt đầu tiên giữa Turkmenistan và Iran được hoàn thành năm 1997 và có công suất 8 tỉ m3/năm.

Bộ Ngoại giao Turkmenistan cho biết nước này kiên trì thực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường khí đốt nhằm duy trì sự cân bằng lợi ích trong không gian năng lượng Á-Âu trên cơ sở các đối tác được tiếp cận bình đẳng các nguồn năng lượng của nước này.

Hồi tháng 12/2009, Turkmenistan đã đưa vào hoạt động đường ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc với công suất dự kiến lên tới 40 tỉ m3.

Cũng thời gian này, Nga và Turkmenistan đã kí Hiệp định về mở rộng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng và chế tạo máy. Năm 2010, nước này dự kiến xuất sang Nga 30 tỉ m3 khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục