Tuyên Quang giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Tuyên Quang thí điểm hai dự án về sức khỏe tiền hôn nhân và can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Nhằm nâng cao chất lượng dân số, góp phần giảm nhanh tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, tỉnh Tuyên Quang xây dựng thí điểm hai mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” và “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.”

Thời gian thực hiện hai mô hình này từ nay đến năm 2015.

Mô hình trên được triển khai tại 24 xã của các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh. Đối tượng mô hình hướng tới là các thanh, thiếu niên, con em các đồng bào dân tộc thiểu số từ 10-24 tuổi, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ và nam giới kết hôn trước tuổi, những cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống...

Mô hình giúp các thanh niên, thiếu niên, con em đồng bào các dân tộc thiểu số có thêm kiến thức pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình như quy định về đăng ký kết hôn và khai sinh, các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình...

Để mô hình đạt hiệu quả, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hoạt động lồng ghép, sinh hoạt nhóm theo chuyên đề, tập huấn cho hơn 80 lượt cán bộ của các trung tâm y tế và gần 500 cộng tác viên dân số thôn bản. Cùng với đó, tỉnh tổ chức khảo sát thực trạng, xây dựng và tăng cường các hoạt động của mô hình, bám sát mục tiêu, đôn đốc các cơ sở tổ chức truyền thông trên hệ thống loa phát thanh theo điểm, cụm dân cư để cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, tuyên truyền chống tảo hôn, bình đẳng giới...

Mặt khác, tuyên truyền hoạt động của các mô hình lồng ghép với hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, duy trì hoạt động của các nhóm và tổ nhân viên thường trực tại xã, phân công nhân viên thường trực và các cộng tác viên phụ trách từng chuyên đề, địa bàn để hỗ trợ các mô hình trong quá trình tổ chức hoạt động; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ nhằm giảm thiểu việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại các xã vùng sâu có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Ông Lại Quốc Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Tuyên Quang cho biết tình trạng tảo hôn ở Tuyên Quang còn cao, kết hôn cận huyết thống còn diễn ra phổ biến, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Để các mô hình đạt hiệu quả tốt rất cần sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Thời gian tới tỉnh sẽ mở rộng hoạt động của mô hình, lồng ghép các hoạt động của mô hình với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và phát huy vai trò của các câu lạc bộ./.

Nguyễn Thị Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục