Tuyên Quang hợp tác đầu tư với đối tác Hàn Quốc

Tỉnh Tuyên Quang và thành phố Anseong, Hàn Quốc, thỏa thuận sẽ hợp tác về đầu tư và tăng cường liên kết trong các lĩnh vực khác.
Biên bản hợp tác đầu tư giữa tỉnh Tuyên Quang của Việt Nam và thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã được ký trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang của đoàn đại biểu thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, trong hai ngày 14 và 15/4.

Theo biên bản hợp tác, hai địa phương sẽ xây dựng kế hoạch phát triển chung và đẩy mạnh sự liên kết trao đổi về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao...

Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu thành phố Anseong, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nêu lên những dự án mà tỉnh đang ưu tiên kêu gọi đầu tư như Khu du lịch sinh thái Na Hang, khu suối khoáng Mỹ Lâm; xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp ở thị xã Tuyên Quang; chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và phát triển nông thôn....

Ông Yang Jin Cheol, Quyền Thị trưởng thành phố Anseong đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang.

Theo ông Yang Jin Cheol, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc được thiết lập từ năm 1992 trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là tiền đề và điều kiện quan trọng để hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông Yang Jin Cheol nhấn mạnh hiện thành phố Anseong có 1.200 doanh nghiệp, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về thế mạnh của từng địa phương để doanh nghiệp hai bên có thể liên kết hợp tác đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi./.

Khiếu Thư (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục