Tuyên Quang: Thăm hỏi gia đình 3 em nhỏ tử vong do sạt lở đất

Khoảng 16 giờ ngày 23/12, 4 em nhỏ ở Tuyên Quang rủ nhau lên khu đồi sau nhà chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp khiến ba em tử vong, một em được người dân cứu sống.
Tuyên Quang: Thăm hỏi gia đình 3 em nhỏ tử vong do sạt lở đất ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 em nhỏ tử vong. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 24/12, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc sạt lở đất tại thôn Đồng Bèn 2 (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khiến 3 em nhỏ tử vong, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã tới thăm gia đình các nạn nhân, chia sẻ mất mát, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/12, tại thôn Đồng Bèn 2 (xã Thượng Ấm) đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến các em T.X.T (sinh năm 2011); B.D.K (sinh năm 2012) và B.T.H (sinh năm 2015), cùng trú tại thôn Đồng Bèn 2, tử vong.

[Sạt lở đất khiến 3 em học sinh tiểu học tử vong ở Tuyên Quang]

Theo người nhà các nạn nhân, khoảng thời gian trên, 4 em nhỏ rủ nhau lên khu đồi sau nhà chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp. Ba em tử vong, còn một em được người dân cứu sống.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; Ủy ban Nhân dân huyện, xã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục