Tại buổi tọa đàm báo chí ngày 14/12 ở Hà Nội, ông Ngô Trường Thi, Phó Cụctrưởng Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biếttrong năm 2009, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành ưu tiên bố trí kinh phí từcác chương trình, dự án, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và tạm ứng vốn năm2010 cho các huyện nghèo với tổng số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng.
Cùng với sự đầu tư của Chính phủ, đến hết tháng 11/2009, đã có 38 trongtổng số 41 tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp cam kết hỗtrợ cho 62 huyện nghèo với tổng số tiền 2.103 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2020,trong đó riêng năm 2009 là 697 tỷ đồng.
Với nguồn kinh phí trên, các huyện nghèo đã xây dựng được trên 59.700 nhàở cho các hộ nghèo, đạt trên 77% kế hoạch. Ngoài ra còn có trên 60 công trình cơsở hạ tầng cấp huyện và gần 520 công trình cấp xã được xây dựng, góp phần thayđổi diện mạo cho các huyện nghèo.
Việc triển khai các chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và cấpgạo miễn phí của Chính phủ đã giúp cho cuộc sống của trên 96.000 hộ nghèo đượccải thiện.
Công tác xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo cũng được chú trọng đẩymạnh. Các doanh nghiệp đã phối hợp với các địa phương đưa gần 1.000 lao động đilàm việc tại Lybia, Malaysia và các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất với thu nhậpổn định từ 4 – 6,5 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh việc xây dựng đề án thu hút trí thức trẻ tình nguyện về làm việcở các xã thuộc huyện nghèo, đã có 13 tỉnh thực hiện việc luân chuyển 240 cán bộtừ tỉnh, huyện về tăng cường cho các xã để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảmnghèo.
Ông Thi cho biết thêm, ngày 17/12 tới tại Lào Cai, Chính phủ sẽ tổ chứcHội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 30A nhằm đánh giá kết quả cùng nhữngtồn tại và hạn chế trong công tác hỗ trợ huyện nghèo, trên cơ sở đó đề xuất cácgiải pháp triển khai trong những năm tới.
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo đối với 62 huyện nghèo đề ra mục tiêu đếnnăm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40% và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống bằngmức trung bình của khu vực vào năm 2020./.