Theo ILO, nếu tính cả hơn 6 triệu thanh niên chọn giải pháp tiếp tục đihọc hoặc từ bỏ thị trường lao động, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trên toàn cầutrong năm 2012 sẽ lên tới 13,7%. Tổng số thanh niên thất nghiệp trên thế giớinăm nay sẽ lên tới gần 75 triệu người ở độ tuổi từ 15 đến 24 , tăng 4 triệungười so với năm 2007.
Báo cáo của ILO nêu rõ rằng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trong độ tuổitừ 15 đến 24 tại các nước phát triển, đặc biệt là Liên minh châu Âu, đã tăngvọt. ILO dự báo tỷ lệ này có thể lên tới 18% trong năm 2012 và 16% vào năm 2016,cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp 12,5% của năm 2007. Tại các nước đangphát triển, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cũng gia tăng, đặc biệt ở Trung Đông vàBắc Phi, tỷ lệ này có thể tăng tới 26,9% trong năm 2012 và 29% vào năm 2016.
ILO kêu gọi các nhà hoạch định chính sách các nước thực hiện những biệnpháp đặc biệt để kích thích nền kinh tế tăng trưởng, tạo nhiều việc làm thôngqua các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tránh nguy cơ cả một thế hệthanh niên bị thất nghiệp, đe dọa nghiêm trọng sự cố kết xã hội và tăng trưởngkinh tế trong tương lai. Nỗ lực này đặc biệt cấp bách đối với Hy Lạp và Tây BanNha là 2 nước có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp hiện đã lên tới 50%. Chính sáchkinh tế khắc khổ được thực hiện ở nhiều nước châu Âu đang làm cho nạn thấtnghiệp trầm trọng hơn.
ILO bác bỏ quan điểm của các nhóm kinh doanh cho rằng tự do hoá thị trườnglao động có thể làm cho giới chủ sẵn sàng thuê nhiều lao động hơn. Các cuộc cảitổ mang tính tạm thời hoặc từng phần chỉ có thể làm thất nghiệp trở nên tồi tệhơn nữa đối với thanh niên. ILO cảnh báo với số thanh niên thất nghiệp ngày càngtăng trong nhiều năm tới, sức ép thay đổi chính sách kinh tế và lao động hiệnhành sẽ tăng lên và nguy cơ bất ổn chính trị sẽ tăng cao./.