Số liệu hàng tháng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, tỷlệ thất nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong tháng Năm tăng nhẹlên 12,2%, mức cao nhất trong 20 năm, trong khi mức trung bình của 34 nước thànhviên OECD vẫn ổn định là 8% trong tháng thứ ba liên tiếp.
OECD lưu ý rằng độ chênh giữa tỷ lệ thất nghiệp của các nước Eurozone vàcác nước thuộc OECD đang tăng thêm, từ 1,7 điểm phần trăm trong tháng 7/2008 lên4,2 điểm phần trăm hiện nay.
Trong tháng Năm, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp và Tây Ban Nha cùng tăng 0,1điểm phần trăm, lên các mức tương ứng 10,9% và 26,9%, trong khi của Italy tăng0,2% lên 12,2%. Tuy nhiên, con số của Đức giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống 5,4%.
Theo OECD, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng Năm tăng 0,1 điểm phầntrăm, lên 7,6% và Canada giảm xuống 7,1%, còn Nhật Bản ổn định ở mức 4,1%. Cácsố liệu mà OECD đã có cho tháng Sáu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ và Canadavẫn ổn định.
Trong khi đó, tình hình việc làm cho giới trẻ trong tháng Năm có phần đượccải thiện, với tỷ lệ thất nghiệp là 16,3%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với thángTư, giảm 1 điểm phần trăm so với mức cao vào tháng 10/2009, song tăng 3,3 điểmphần trăm so với khi khủng hoảng bắt đầu.
Tính chung, có 48,5 triệu người ở 34 nước thành viên OECD thất nghiệptrong tháng Năm, với 13,8 triệu người đã gia nhập "đội quân thất nghiệp" kể từkhi khủng hoảng kinh tế bắt đầu tháng 7/2008./.
Lê Minh (TTXVN)