Theo kết quả khảo sát, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump đã giảm nhẹ trong năm 2025, trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế gia tăng, khi người Mỹ vẫn bày tỏ quan ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt.
Khảo sát mới thực hiện cho thấy tỷ lệ người dân Đức không hài lòng với Thủ tướng Friedrich Merz đã tăng lên 65%, trong khi đảng AfD dẫn đầu về ủng hộ tại Đức.
Tỷ lệ ủng hộ của người dân Hàn Quốc đối với đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) đối lập đã trở lại mức trước thời điểm ban bố thiết quân luật.
26,4% số người được hỏi cho biết dự định bỏ phiếu cho LDP, do Thủ tướng Shigeru Ishiba lãnh đạo, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ 12,4% ủng hộ phe đối lập chính là đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản.
Vào cuối tháng 2, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là 20%, giảm 7% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1978 - thời điểm Ipsos bắt đầu theo dõi sự ủng hộ đối với các đảng lớn tại Anh.
Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Yoon đã tăng 0,9 điểm phần trăm so với tuần trước đó, trong khi đánh giá tiêu cực đối với ông Yoon cũng giảm 1,2 điểm phần trăm xuống còn 59,6%.
Theo cuộc khảo sát trong ngày 15 và 16/12, mức ủng hộ với chính phủ Nhật Bản đã giảm 4 điểm so với cuộc thăm dò trong tháng 11, xuống mức 26% - thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức.
Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida là 21%, giảm 4 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát một tháng trước đó, mức thấp nhất kể từ khi ông Kishida nhậm chức hồi năm 2021.
Ông Trump chiếm ưu thế vượt trội khi có tỷ lệ ủng hộ lên tới 43%, hơn 27 điểm so với hai ứng cử viên xếp sau là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.
Tỷ lệ đánh giá tích cực công tác điều hành đất nước của Yoon Suk Yeol tăng 3,2%, lên 35,7%, trong khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực giảm 2,2%, xuống còn 61,9%.
Cuộc thăm dò của CNBC được thực hiện từ ngày 11-15/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden chỉ cao hơn 1% so với mức thấp nhất là 36% trong cuộc thăm dò vào tháng 7/2022.
Khoảng 80% số người tự nhận là "thành viên đảng Dân chủ" bày tỏ ủng hộ các kết quả công việc của Tổng thống Biden kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 1/2021.
Theo một cuộc thăm dò mới nhất, chỉ 19% số cử tri cảm thấy hài lòng với hiệu quả hoạt động của Chính phủ Đức hiện nay, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz cũng giảm.
Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã giảm lần đầu tiên sau 4 tuần, với nguyên nhân được cho là liên quan đến việc quản lý sự kiện Đại hội Hướng đạo sinh Thế giới 2023.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida là 33,6%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với cách đây một tháng.
Kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Joe Biden sẽ đối mặt với một cuộc đua rất sít sao với cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.
Nhiều nghị sỹ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7.
Theo cuộc thăm dò, khoảng 52% số người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Kishida, tăng 4% so với tháng trước, qua đó dấy lên đồn đoán về khả năng ông Kishida giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử trước thời hạn.
Mặc dù ông Trump liên tục bị tòa án triệu tập để giải trình về các vụ án trước khi trở thành tổng thống vào năm 2016, tỷ lệ ủng hộ ông này vẫn tăng lên so với các ứng cử viên trong đảng Cộng hòa.