Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ DeSantis

Mặc dù ông Trump liên tục bị tòa án triệu tập để giải trình về các vụ án trước khi trở thành tổng thống vào năm 2016, tỷ lệ ủng hộ ông này vẫn tăng lên so với các ứng cử viên trong đảng Cộng hòa.
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ DeSantis ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Palm Beach, Florida, ngày 4/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Hill ngày 19/4 cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có nhiều lợi thế lớn hơn so với Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, trong cuộc chạy đua làm ứng cử viên đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống năm 2024.

Mặc dù ông Trump liên tục bị tòa án triệu tập để giải trình về các vụ án trước khi ông trở thành tổng thống vào năm 2016, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông vẫn tăng lên so với các ứng cử viên trong đảng.

Theo hãng thăm dò FiveThirtyEight, ông Trump vẫn giành được 49% sự tín nhiệm của cử tri, cao hơn so với 26% của ông DeSantis trong những tuần gần đây.

Nhiều chuyên gia phân tích chính trị Mỹ cho rằng cựu Tổng thống Trump và đội tranh cử của ông đang thực thi chiến thuật hiệu quả khi tuân thủ tính kỷ luật nghiêm ngặt, không để sơ hở so với cuộc đua năm 2020.

Đặc biệt, nhóm của ông Trump đang tận dụng hiệu quả công cụ chính sách cải cách an sinh xã hội, Medicare, ethanol để trực diện tấn công các đối thủ trong đảng.

Ngoài ra, ông Trump cũng đang triệt để sử dụng lợi thế tin nhắn điện thoại, thu hút và lấy lại số lượng lớn cử tri từng ủng hộ trong các cuộc chạy đua trước đây.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đang nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ Cộng hòa trong Quốc hội và các nguồn tài trợ cho quỹ tranh cử của ông cũng tăng lên nhanh chóng.

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ DeSantis ảnh 2Thống đốc Ron DeSantis được xem là ứng viên duy nhất có thể đánh bại ông Trump để trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 3/4, cựu Tổng thống Donald Trump đã nới rộng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc tranh đua vào ghế tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa.

Ông Trump vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, ngay cả khi đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở New York.

Khoảng 48% những người tự nhận là đảng viên đảng Cộng hòa bày tỏ rằng họ muốn Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng, tăng thêm 4% so với kết quả thăm dò trong giai đoạn từ ngày 14-20/3.

[Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp tiền qua Facebook]

Trong khi đó, chỉ 19% ủng hộ đối thủ đang bám đuổi sát nhất là Thống đốc Florida Ron DeSantis, giảm mạnh so với mức 30% vào tháng trước.

Cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành từ ngày 31/3-3/4, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Khoảng 71% người Mỹ, bao gồm 58% người theo đảng Cộng hòa, cho biết họ tin vào việc ông Trump đã trả tiền cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels để cô giữ im lặng về thông tin hai người có quan hệ tình cảm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ DeSantis ảnh 3Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) tại phiên xét xử của tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Về điều này, Donald Trump - trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự - tuyên bố mình vô tội và phủ nhận vụ việc, mặc dù ông thừa nhận đã trả tiền cho Daniels.

Khoảng 51% số người được hỏi, bao gồm 80% đảng viên Đảng Cộng hòa, tin rằng các cáo buộc nêu trên có động cơ chính trị. Những số liệu này phần lớn không thay đổi so với tháng trước.

Trước đó, ngày 4/4, Ông Trump đã trình diện tại Tòa án New York trong bối cảnh các công tố viên cáo buộc ông đã chi tiền để cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình.

Tại tòa, ông Trump đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh, tố cáo ông và những người khác đã vi phạm quy định bầu cử khi tìm cách ngăn chặn việc xuất bản thông tin tiêu cực về ông trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Ông Trump, 76 tuổi, đã không thừa nhận bất kỳ tội danh nào.

Trong khi đó, ông Ron DeSantis được xem như "ngôi sao đang lên" của Đảng Cộng hòa sau khi tái cử thống đốc bang Florida bằng chiến thắng áp đảo hồi cuối năm 2022.

Dù chưa tuyên bố ra tranh cử, ông DeSantis vẫn được xem là ứng viên duy nhất có thể đánh bại ông Trump.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông đã bị chỉ trích bởi tuyên bố đưa ra vào ngày 13/3 rằng “việc vướng sâu hơn vào cuộc chiến giữa Ukraine và Nga không phải lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ,” trái với quan điểm của phần lớn giới chính trị tại Mỹ.

Ngoài ra, ông DeSantis cũng có vẻ thất thế trong các cuộc đấu khẩu khi lựa chọn không đáp trả trước những lời công kích từ đối thủ Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục