Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp tiền qua Facebook

Thông tin từ kho lưu trữ quảng cáo Facebook cho thấy nhóm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chạy ít nhất 3 quảng cáo để chỉ trích bản cáo trạng và kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ ông.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp tiền qua Facebook ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Medium)

Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cho chạy quảng cáo trên trang Facebook từ hôm 31/3 nhằm quyên góp tiền chống lại bản cáo trạng đối với ông từ một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan (New York), bất chấp việc trang Facebook này chỉ mới vừa được cấp lại quyền truy cập từ tháng Hai vừa qua, sau lệnh cấm 2 năm vì liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

Thông tin từ kho lưu trữ quảng cáo Facebook cho thấy nhóm ông Trump đang chạy ít nhất 3 quảng cáo để chỉ trích bản cáo trạng và kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ ông.

Phần lớn người xem quảng cáo hôm 31/3 là người trên 65 tuổi. Quảng cáo nhắm mục tiêu hiển thị ở Florida, Texas, California và Pennsylvania - những bang đông dân và có vị thế quan trọng về mặt chính trị ở Mỹ.

[Donald Trump không phải cựu tổng thống Mỹ đầu tiên gặp rắc rối pháp lý]

Một quảng cáo hôm 31/3 có nội dung: "Cánh tả cấp tiến - kẻ thù của những người đang làm việc chăm chỉ của đất nước - đã truy tố tôi trong một cuộc săn phù thủy ghê gớm. Hãy đóng góp từ 47 USD trở lên trước 23h59 để bảo vệ phong trào của chúng ta. Chúng tôi sẽ tặng miễn phí áo thun có dòng chữ ‘Tôi ủng hộ Tổng thống Trump.'"

Những quảng cáo này cho thấy ông Trump nỗ lực như thế nào trong việc thu hút sự chú ý và gây quỹ thông qua thư điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Số tiền này ông có thể dùng để chi trả chi phí pháp lý và thậm chí là cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Ban vận động tranh cử của ông Trump bắt đầu tăng cường quảng cáo gây quỹ trên Facebook vào đầu tháng trước, ngay sau khi lấy lại được quyền truy cập. Đây không chỉ là nơi để thúc đẩy các nội dung chính trị, mà còn là công cụ hiệu quả để ông Trump gây quỹ và truyền bá thông điệp.

Hiện tại, ông Trump có tới 34 triệu người theo dõi trên Facebook và ông đặt mục tiêu tận dụng sự nhiệt tình của những người ủng hộ để củng cố vị thế của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục