Tỷ lệ ủng hộ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gia tăng

Trên 50% số cử tri ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi bao quanh thủ đô Seoul đã đánh giá tích cực về khả năng điều hành công việc nhà nước của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Tỷ lệ ủng hộ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gia tăng ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một cuộc họp ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn kết quả thăm dò dư luận của báo Donga Ilbo công bố ngày 26/5 cho thấy trên 50% số cử tri ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi bao quanh thủ đô Seoul đã đánh giá tích cực về khả năng điều hành công việc nhà nước của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Incheon và Gyeonggi là hai khu vực truyền thống vốn ủng hộ cho Đảng Dân chủ, đảng đối lập chính hiện nay.

Cuộc thăm dò dư luận tiến hành chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử địa phương và bầu quốc hội bổ sung ở Hàn Quốc.

[Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống và đảng cầm quyền gia tăng]

Trong một cuộc thăm dò dư luận của hãng Research & Research tiến hành trong ngày 24-25/5 cho thấy ở Incheon, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực và tiêu cực đối với Tổng thống Yoon lần lượt là 53,5% và 29,1% đối với câu hỏi về cách Tổng thống Yoon đã điều hành công việc nhà nước kể từ khi nhậm chức.

Trong khi đó phản ứng tại tỉnh Gyeonggi với cùng câu hỏi lần lượt là 54,2% và 30,6%.

Trong cuộc khảo sát, ở cả tỉnh Incheon và tỉnh Gyeonggi, các phản hồi tiêu cực nhiều hơn phản hồi tích cực đối với công tác quản lý nhà nước của tổng thống Yoon đều đến từ lứa tuổi 40.

Lứa tuổi 40 là lớp cử tri ủng hộ cốt lõi của Đảng Dân chủ Hàn Quốc trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc hôn 9/3 vừa qua.

Đối với vấn đề Tổng thống Yoon bổ nhiệm nội các đầu tiên, cả Incheon và Gyeonggi đều có những đánh giá tích cực hơn là tiêu cực.

Tuy nhiên, không giống như đánh giá về điều hành nhà nước, đánh giá tích cực không vượt quá 50% ở cả hai khu vực.

Tại Incheon, 45,0% bày tỏ ủng hộ và 33,0% phản đối trong khi ở Gyeonggi lần lượt là 42,8% và 34,5%.

Đối với cuộc bầu cử địa phương ngày 1/6 tới, có 46,8% cử tri ở Incheon trả lời ủng hộ ứng cử viên đảng cầm quyền vì hoạt động ổn định của chính phủ mới trong khi chỉ có 31,8% trả lời ủng hộ ứng cử viên đối lập để kiềm chế chính phủ mới.

Tại tỉnh Gyeonggi, 48,4% số người được hỏi cho biết ủng hộ ứng cử viên đảng cầm quyền vì sự ổn định chế độ, cao hơn 16,8% so với mức 31.6% ủng hộ ứng cử viên đối lập.

Có tới 76,6% người tham gia khảo sát ở Incheon trả lời sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương trong khi tỷ lệ này ở Gyeonggi là 74,8%.

Ngày 27/5, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương và bầu cử bổ sung Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6.

Cuộc bầu cử này được tiến hành chỉ chưa đầy một tháng sau khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức, vì thế sự kiện này được xem như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với tổng thống và chính phủ mới ở Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đây là cuộc bầu cử đầu tiên của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) với tư cách là đảng cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) trở thành đảng đối lập chính. Do đó, cả hai đảng đều nỗ lực tối đa để đảm bảo chiến thắng đầu tiên này.

Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) cho biết các cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu tại 3.551 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ ngày 27/5 đến 18 giờ ngày 28/5 (giờ địa phương).

Bệnh nhân COVID-19 và những người bị cách ly có thể bỏ phiếu từ 18 giờ 30 đến 20 giờ ngày 28/5. Theo luật bầu cử mới sửa đổi năm 2021, cử tri từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng PPP cầm quyền đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc đua tranh ở các khu vực bầu cử, ngoại trừ khu vực Honam, "sân nhà" của đảng DP.

Đảng PPP hy vọng có thể tiếp nối thành công sau khi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 vào ngày 9/3 và giành hơn một nửa trong tổng số 17 ghế tỉnh trưởng và người đứng đầu địa phương.

Trong khi đó, đảng DP giữ quyền kiểm soát đa số trong Quốc hội, cũng nỗ lực phục hồi sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống và mở rộng quyền lực trên toàn quốc để kiềm chế chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018, đảng DP đã thắng vang dội khi giành được hầu hết vị trí đứng đầu chính quyền địa phương đương nhiệm hiện nay.

Trong cuộc bầu cử lần này, hai đảng PPP và DP đã đề cử nhân sự và sẽ cạnh tranh quyết liệt ở 3 khu vực để giành chức thị trưởng Seoul, tỉnh trưởng Gyeonggi và thị trưởng thành phố Incheon.

Ngoài ra, cuộc bầu cử lần này cũng sẽ bầu bổ sung 7 nghị sỹ đại diện khu vực đã rút lui để tham gia tranh cử địa phương, gồm 3 nghị sỹ đảng DP, 4 nghị sỹ đảng PPP./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục