Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Malaysia đã tăng đáng kể

Tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tăng lên 72% so với 69% của cuộc thăm dò hồi tháng Tư.
Kết quả nghiên cứu của Trung tâm thăm dò dư luận độc lập của Malaysia công bố ngày 9/6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Thủ tướng nước này Najib Razak đã tăng lên 72% so với 69% của cuộc thăm dò hồi tháng Tư.

Cuộc thăm dò mới, được thực hiện từ ngày 6 đến 16/5, cho thấy ông Najib giành được 80% ủng hộ của người Mã Lai gốc Ấn Độ, tiếp theo là người Mã Lai Hồi giáo với 77% và sự ủng hộ ủng hộ của người Mã Lai gốc Hoa dành cho ông này là 58%.

Đây là tỷ lệ ủng hộ tăng đáng kể dành cho ông Najib Razak kể từ khi trung tâm thăm dò dư luận nói trên tiến hành cuộc thăm dò đầu tiên vào tháng 3/2009, khi ông tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước. Lúc đó tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ có 44%.

Cuộc thăm dò trên còn cho thấy 50% số người tham gia cho rằng ông Najib Razak có thể đạt được những mục tiêu mà ông đề ra trong vòng 2 năm, trong đó có chương trình "Một Malaysia," kế hoạch chuyển đổi kinh tế của chính phủ và mô hình kinh tế mới.

Có 52% nhất trí rằng đất nước Malaysia đang phát triển đúng hướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục