Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc lên mức cao nhất trong 4 tháng

Hãng thăm dò dư luận Realmeter đã công bố kết quả của cuộc khảo sát ý kiến tiến hành với 2.502 người trên khắp cả nước từ ngày 23-27/4, theo đó tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã lên tới 70%.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc lên mức cao nhất trong 4 tháng ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ 2, phải) chào từ biệt tại làng đình chiến Panmunjom tối 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 30/4, hãng thăm dò dư luận Realmeter của Hàn Quốc đã công bố kết quả của cuộc khảo sát ý kiến tiến hành với 2.502 người trên khắp cả nước từ ngày 23-27/4, theo đó tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã lên tới 70%, tăng 2,2% so với tuần trước đó.

Theo Realmeter, đây là lần đầu tiên trong gần 4 tháng qua tỷ lệ này lên đến mức cao như vậy và rõ ràng là nhờ việc ông Moon tiến hành cuộc gặp liên Triều mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27/4 vừa qua.

Trong khi đó, tỷ lệ những người không ủng hộ cách điều hành công việc nhà nước của ông Moon đã giảm xuống còn 24,4%, thấp hơn 3% so với mức được ghi nhận trong tuần trước đó.

Mặc dù tỷ lệ người ủng hộ ông Moon gia tăng nhưng tỷ lệ người ủng hộ đảng Dân chủ cầm quyền lại giảm 0,9% xuống còn 52,2% và đây cũng là mức giảm trong số người ủng hộ đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính và tỷ lệ này hiện nay là 21,1%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Bareunmirae đã tăng 0,3% lên mức 6,1% và đảng Công lý theo đường lối cấp tiến cũng tăng 1,3% lên thành 5,2%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục