U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam chuẩn bị kỹ miếng đánh sở trường

Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục cho U23 Việt Nam tập luyện kỹ càng bài tập đánh đầu ở buổi tập gần nhất trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.
U23 Việt Nam tích cực tập luyện bài tập đánh đầu ở buổi sáng 17/12 tại trung tâm thể thao Tongyeong dù tập trong nhà thi đấu thay vì sân cỏ tự nhiên. (Ảnh: Newsis)
Huấn luyện viên Park Hang-seo rất chú trọng bài tập này nên hướng dẫn cho các cầu thủ U23 Việt Nam rất chi tiết. (Ảnh: Newsis)
Trung vệ Tấn Sinh được ông Park hướng dẫn chi tiết kỹ thuật đánh đầu sao cho chuẩn xác. (Ảnh: Newsis)
Các cầu thủ khác cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo lưu ý về kỹ thuật chơi bóng bổng. (Ảnh: Newsis)
Ông thầy người Hàn Quốc còn bỏ kính để thị phạm cho các học trò. (Ảnh: Newsis)
Ở SEA Games 30, bóng bổng chính là vũ khí tấn công của U22 Việt Nam khi có tới 1/3 số bàn thắng được ghi từ các pha đánh đầu. (Ảnh: Newsis)
Với chiều cao tốt của U23 Việt Nam, bóng bổng nhiều khả năng tiếp tục là miếng đánh sở trường ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây. (Ảnh: Newsis)
Bên cạnh bài tập bóng bổng, U23 Việt Nam tập luyện nghiêm túc các động tác phục hồi thể lực, tăng cường thể trạng trong buổi tập sáng 17/12. (Ảnh: Newsis)
Ở buổi tập này, U23 Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo quan sát rất kỹ. (Ảnh: Newsis)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục