U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi U23 châu Á 2020 vì bị 'bắt bài'

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho rằng nguyên nhân khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn, đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 là do bị các đối thủ nghiên cứu quá kỹ.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiết lộ lý do U23 Việt Nam gặp khó khăn ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiết lộ lý do U23 Việt Nam gặp khó khăn ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

U23 Việt Nam hiện có 2 điểm, đứng thứ ba bảng D vòng chung kết U23 châu Á sau U23 Jordan và U23 UAE (cùng có 4 điểm). Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo không có quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng và đứng trước nguy cơ bị loại sớm. 

Sau trận hoà 0-0 với U23 Jordan tối 13/1, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ về nguyên nhân khiến U23 Việt Nam hiện tại gặp khó tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 chứ không như ở giải đấu này năm 2018 khi từng giành Á quân. 

"Hiện các đối thủ biết U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào nên không còn tâm thế coi thường nữa. Họ đã theo dõi kỹ chúng tôi để đưa ra nhiều phương án đối phó," thủ thành từng làm nên kỳ tích Thường Châu cho hay. 

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam được đánh giá nằm ở bảng đấu dễ thở nhưng những gì đang diễn ra cho thấy điều ngược lại.

Trận hoà 0-0 với U23 Jordan ở lượt trận thứ hai bảng D tối 13/1 đã đẩy Bùi Tiến Dũng và đồng đội vào thế khó.

U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi U23 châu Á 2020 vì bị 'bắt bài' ảnh 1U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận hoà 0-0 với U23 Jordan. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Ở lượt đấu cuối, U23 Jordan và U23 UAE hoàn toàn có thể dắt tay nhau đi tiếp với kết quả hoà có bàn thắng, qua đó loại U23 Việt Nam. 

Nói về trận hoà then chốt, ảnh hưởng lớn tới "số phận" của đội, thủ thành vừa chuyển tới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tiếc nuối. 

Bùi Tiến Dũng cho biết: "Tôi hài lòng với trận đấu mà không để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, tôi rất muốn giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Jordan. Tất cả những gì toàn đội đã thể hiện là kết quả của việc nỗ lực tập luyện. Sai lầm cá nhân trong trận đấu đều được tập thể sửa chữa để giành kết quả tốt nhất."

Sau trận đấu với U23 Jordan tối 13/1, tuyển U23 Việt Nam sẽ phải nhanh chóng di chuyển từ tỉnh Buriram lên thủ đô Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng D với U23 Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục