UDD hoãn biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin thông báo họ hoãn vô thời hạn biểu tình chống chính phủ dự kiến diễn ra cuối tuần này.
Ngày 25/11, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo họ đã hoãn vô thời hạn cuộc biểu tình chống chính phủ dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này.

Những người biểu tình "áo đỏ" thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) đã lên kế hoạch biểu tình từ ngày 28/11-2/12 tại trung tâm thủ đô Bangkok, với các cuộc tuần hành trên những tuyến phố chính nhằm yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Một trong những lãnh đạo UDD, ông Veera Musikapong tuyên bố UDD hoãn biểu tình vì "muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và lòng trung thành với Nhà vua". Ông cũng cho biết ban lãnh đạo UDD sẽ họp vào giữa tháng 12 để quyết định những bước tiếp theo.

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, 81 tuổi, đã nhập viện từ ngày 19/9. Thái Lan sẽ tổ chức các buổi lễ long trọng vào đầu tháng 12 để kỷ niệm ngày sinh của ông.

Một số nhà phân tích nhận định bất kỳ vụ hỗn loạn hay bạo lực nào xảy ra trước thời điểm này có thể phản tác dụng đối với ông Thaksin, đặc biệt đối với những người ủng hộ ông nhưng có xu hướng ôn hòa hơn.

Trước đó, ngày 24/11, Tổng Thư ký Đảng Nền chính trị mới Suriyasai Katasila cho biết cựu Thủ tướng Thaksin đang có kế hoạch quay lại nắm quyền ở Thái Lan thông qua chiến dịch gây rối loạn xã hội, kể cả tiến hành một số vụ ám sát và lôi kéo quân đội tham gia đảo chính.

Theo báo "Dân tộc" cho biết, kế hoạch trên mang tên "Tuyên bố Dubai," do một số nhà lãnh đạo UDD đưa về nước sau khi đã bay tới Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) mới đây để gặp ông Thaksin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục