Cảnh sát đã khoanh vùng bằng băng keo màu vàng xung quanh xác xe bồn bị cháy đen, trong khi các chuyên gia pháp y và lực lượng ứng phó khẩn cấp kiểm tra những ngôi nhà ở gần đó bị phá hủy trong vụ nổ.
Theo IGAD, gần 63 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 11 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Theo truyền thông địa phương, một bãi rác lớn tại quận Kiteezi ở thủ đô Kampala đã bị sạt lở sau cơn mưa lớn, chôn vùi nhiều nhà cửa, gia súc và khiến 19 người dân thiệt mạng.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Phương Nam lần thứ 3 ở Uganda, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang đã đề xuất một số định hướng hợp tác lớn của Nhóm G77 thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thư ký Liên hợp quốc và Phó Tổng thống thứ nhất Iran.
Tại Hội nghị lần này, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch của Ủy ban Điều hành Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 của Phong trào Không Liên kết, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thủ lĩnh của ADF - nhóm nổi dậy bị cáo buộc sát hại vợ chồng du khách người Anh và người Nam Phi ở Công viên Queen Elizabeth - bị bắt đầu tháng 11 trong một chiến dịch của quân đội Uganda.
IS nhận đứng sau vụ tấn công khiến 2 du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên người Uganda thiệt mạng, chiếc ôtô đi săn của họ bị đốt cháy tại Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth.
Cảnh sát Uganda cho rằng vụ tấn công làm chết hai du khách nước ngoài và hướng dẫn viên có thể do các phiến quân thuộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) từ Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện.
Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã ra lệnh gửi thêm quân tới miền Tây nước này nhằm truy lùng, loại bỏ nhóm khủng bố gây ra vụ thảm sát ở trường học ngày 16/6, khiến 41 người thiệt mạng.
Một số học sinh đã bị bỏng nặng khi các đối tượng tấn công phóng hỏa khu ký túc, nhiều em khác bị bắn hoặc bị tấn công bằng dao, một số nạn nhân bị bỏng đến mức không thể nhận dạng.
Tổng thống Uganda Yoweri Museveni nói: “Các binh sỹ của chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường và tự tổ chức lại và chiếm lại căn cứ vào ngày 30/5 vừa qua.”
Theo WHO, đợt dịch Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 42 ngày liên tiếp, tức là gấp đôi thời gian virus Ebola ủ bệnh.
Vụ giẫm đạp xảy ra ngày 1/1, ở trung tâm mua sắm Freedom City Mall làm 9 người thiệt mạng có liên quan đến một số thanh niên đang tham dự một chương trình ca nhạc chào mừng Năm mới.
Dù vậy, Phó Tổng thống Uganda nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn duy trì "báo động ở mức cao" trước nguy cơ dịch bệnh Ebola bùng phát trở lại tại quốc gia Đông Phi này.
Khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Uganda còn rất to lớn, lãnh đạo hai nước thống nhất các định hướng cụ thể để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/11/2022 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Thảm kịch xảy ra tại ngôi trường Salama ở miền Trung Uganda ngày 25/10; hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên cảnh sát xác nhận đến nay đã có 11 người thiệt mạng và 6 người đang nguy kịch.
Tổng thống Museveni đã ra lệnh đóng cửa 2 quận Mubende và Kassanda ngay lập tức, với lệnh giới nghiêm từ tối đến rạng sáng, cấm đi lại và đóng cửa các chợ, quán bar và nhà thờ trong 21 ngày.