Uganda bắt thủ lĩnh phiến quân bị buộc tội khủng bố và sát hại khách nước ngoài

Thủ lĩnh của ADF - nhóm nổi dậy bị cáo buộc sát hại vợ chồng du khách người Anh và người Nam Phi ở Công viên Queen Elizabeth - bị bắt đầu tháng 11 trong một chiến dịch của quân đội Uganda.

Binh sỹ Uganda tuần tra tại hiện trường vụ tấn công trong Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth thuộc huyện Kasese, ngày 18/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Uganda tuần tra tại hiện trường vụ tấn công trong Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth thuộc huyện Kasese, ngày 18/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/11, Uganda đã bắt giữ thủ lĩnh của một nhóm nổi dậy bị cáo buộc khủng bố và sát hại du khách nước ngoài tháng trước.

Abdul Rashid Kyoto, thủ lĩnh của nhóm nổi dậy Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), đã bị bắt vào đầu tháng 11 trong một chiến dịch của quân đội Uganda.

ADF bị cáo buộc sát hại vợ chồng du khách người Anh và người Nam Phi ở Công viên Queen Elizabeth (phía Tây Uganda) vào ngày 17/10.

Trước đó, Abdul Rashid Kyoto cũng bị tình nghi liên quan đến vụ thảm sát trường học hồi tháng Sáu khiến 42 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là học sinh.

Văn phòng công tố viên Uganda nêu rõ trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tấn công ở công viên quốc gia, Abdul Rashid Kyoto bị buộc tội khủng bố, giết người, cướp tài sản cấp độ nghiêm trọng và là thành viên của một tổ chức khủng bố. Đối tượng bị bắt trên Hồ Edouard, nằm ở biên giới giữa Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vụ sát hại cặp vợ chồng du khách người nước ngoài tại Công viên Queen Elizabeth, một trong những công viên nổi tiếng nhất của Uganda, đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của nước này. Theo số liệu thống kê, trong năm 2022, ngành du lịch đóng góp gần 10% GDP của Uganda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục