Tổng thống Uganda quyết loại bỏ nhóm khủng bố tấn công trường học

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã ra lệnh gửi thêm quân tới miền Tây nước này nhằm truy lùng, loại bỏ nhóm khủng bố gây ra vụ thảm sát ở trường học ngày 16/6, khiến 41 người thiệt mạng.
Tổng thống Uganda quyết loại bỏ nhóm khủng bố tấn công trường học ảnh 1Nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tại trường học ở Lhubiriha, tỉnh Mpondwe, Uganda, ngày 17/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/6, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã ra lệnh gửi thêm quân tới miền Tây Uganda, nơi những kẻ tấn công từ một nhóm có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết chết ít nhất 37 học sinh trung học trong vụ tấn công khủng bố trường học chiều 16/6.

Tổng thống Museveni tuyên bố sẽ loại bỏ các chiến binh thực hiện vụ thảm sát ít nhất 41 người trong cuộc tấn công "khủng bố và hèn nhát" nhắm vào một trường trung học ở miền Tây nước này.

Trong tuyên bố do văn phòng báo chí của ông ở Kampala đưa ra, Tổng thống Museveni khẳng định: "Hành động khủng bố, hèn nhát, cùng quẫn sẽ không cứu được chúng."

Các thành viên của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) nổi dậy đã giết hại các học sinh vào chiều 16/6 tại Trường trung học Lhubirira ở Mpondwe, gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo.

Quân đội và cảnh sát cho biết những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc 6 học sinh và chạy trốn về phía Công viên Quốc gia Virunga bên kia biên giới. Hiện, chưa rõ số phận của các học sinh này.

[Hơn 40 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trường học tại Uganda]

Tổng thống Museveni cho biết nhiều binh sỹ đã tham gia cuộc truy đuổi trong khu vực, bao gồm cả núi Rwenzori, nơi ADF phát động cuộc nổi dậy chống lại vị tổng thống này từ những năm 1990.

Hôm 17/6, đài truyền hình tư nhân NTV Uganda cho biết số người chết là 41, trong khi tờ New Vision của nhà nước cho biết con số này là 42.

New Vision cho biết 39 người chết là học sinh và một số người khác đã thiệt mạng do những kẻ tấn công đánh bom khi chạy trốn.

Vụ tấn công đã thu hút sự lên án rộng rãi của quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và Cơ quan liên chính phủ về phát triển của Đông Phi.

Người dân Uganda bị sốc trước vụ tấn công. Tổng thống Museveni cho biết chính phủ cũng sẽ điều tra xem có bất kỳ sai sót nào hay không khi vụ tấn công xảy ra mà chính quyền không nắm được thông tin tình báo.

ADF phần lớn đã bị quân đội Uganda diệt trừ nhưng tàn quân chạy trốn vào những khu rừng rậm rộng lớn ở phía Đông Congo.

Từ nơi này, chúng tiếp tục duy trì cuộc nổi dậy, tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự ở Congo và Uganda.

Vào tháng Tư, ADF cũng đã tấn công một ngôi làng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, giết chết ít nhất 20 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục