Du khách nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công ở Uganda

Cảnh sát Uganda cho rằng vụ tấn công làm chết hai du khách nước ngoài và hướng dẫn viên có thể do các phiến quân thuộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) từ Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện.
Du khách nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công ở Uganda ảnh 1Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: dispatch)

Cảnh sát Uganda cho biết 2 du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên người Uganda đã thiệt mạng sau khi ôtô đi săn của họ bị tấn công và đốt cháy tại Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth ở phía Tây nước này tối 17/10. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cảnh sát Uganda cho rằng vụ tấn công trên có thể do các phiến quân thuộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) từ nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện.

Năm 2021, Mỹ đã liệt ADF vào danh sách tổ chức khủng bố có liên quan tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố của cảnh sát cho biết thêm lực lượng chung của hai nước đã phản ứng ngay lập tức khi nhận được thông tin và đang ráo riết truy đuổi những kẻ tấn công.

[Uganda bắt 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trường học đẫm máu]

Giới chức Cơ quan Động vật hoang dã Uganda - cơ quan quản lý các công viên quốc gia của nước này - cho biết nhà chức trách chưa xác định được danh tính các nạn nhân vì giấy tờ của họ đã bị đốt cháy.

Trước đó, hôm 13/10, phiến quân ADF cũng đã phục kích trên đường ở thị trấn Kasese, cách biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo khoảng 2 km, đốt cháy một xe tải chở dân thường và sát hại ít nhất một người. 

Hồi tháng 6, phiến quân ADF đã tấn công một trường học ở Kasese khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni ngày 15/10 đã lên tiếng cảnh báo rằng nhóm phiến quân ADF có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công trả đũa sau khi quân đội nước này không kích các căn cứ của ADF ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Lực lượng chung của quân đội Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành truy quét nhóm phiến quân này từ tháng 11/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.