Ukraine bắn thử tên lửa hành trình tự sản xuất phóng từ mặt đất

Tên lửa này được phát triển bởi Cục thiết kế của nhà nước Luch ở Kiev hợp tác với các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân Ukraine.
Ukraine bắn thử tên lửa hành trình tự sản xuất phóng từ mặt đất ảnh 1Tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Ukraine. (Nguồn: kyivpost.com)

Theo Tân Hoa xã, Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine (NSDC) tuyên bố nước này ngày 30/1 đã bắn thử một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được sản xuất nội địa.

Trong một thông báo, NSDC cho biết tên lửa này, được phát triển bởi Cục thiết kế của nhà nước Luch ở Kiev hợp tác với các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân Ukraine, có khả năng tiến hành những cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.


[Nga phản đối chính quyền Ukraine thử tên lửa gần Crimea]

Chủ tịch NSDC Oleksandr Turchynov nhấn mạnh: "Các vụ thử ngày hôm nay đánh dấu giai đoạn mới của chương trình tên lửa, trong đó Các Lực lượng vũ trang Ukraine phải được tiếp nhận những tên lửa hành trình uy lực có hiệu năng cao, có thể tấn công chính xác các mục tiêu thù địch ở khoảng cách xa."

 

Bên cạnh đó, theo ông Turchynov, NDSC, cơ quan điều phối chương trình tên lửa quốc gia, có kế hoạch phát triển các hệ thống tên lửa được phóng từ biển cũng như được phóng từ trên không trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục