Ukraine có lượng ngũ cốc xuất khẩu trị giá 10 tỷ USD

Trước đó, ngày 22/7, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine đã được chính thức hóa tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); Ukraine thông báo rằng họ có thể nhanh chóng xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc.
Ukraine có lượng ngũ cốc xuất khẩu trị giá 10 tỷ USD ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng gần Kramatosk thuộc vùng Donetsk Oblast (Ukraine), ngày 7/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này hiện có lượng ngũ cốc xuất khẩu trị giá khoảng 10 tỷ USD. Theo ông, khoảng 20 triệu tấn của niên vụ năm ngoái sẽ được xuất khẩu.

Phát biểu trong một đoạn video, ông Zelensky nói: “Vụ mùa năm nay - và đã được thu hoạch - cũng có thể bán được. Đây là các khoản thu nhập của nông dân, toàn bộ ngành nông nghiệp và ngân sách nhà nước. Chúng tôi có khoảng 10 tỷ USD từ xuất khẩu ngũ cốc.”

Tổng thống Ukraine cảm ơn Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nỗ lực xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

[Mỹ hối thúc Nga nhanh chóng thực thi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine]

Ông Zelensky khẳng định tin tưởng vào Liên hợp quốc và cho biết trách nhiệm Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế của Ukraine là đảm bảo rằng "các thoả thuận được tôn trọng.” Tổng thống Ukraine cũng tin rằng tất cả các nội dung của thoả thuận đều đáp ứng các lợi ích của Ukraine.

Trước đó, ngày 22/7, thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine đã được chính thức hoá tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) thông qua việc thiết lập một hành lang vận tải qua biển Đen. Ukraine thông báo rằng họ có thể nhanh chóng xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc.

Ngoài ra, một bản ghi nhớ đã được ký kết về sự cần thiết phải “gỡ bỏ các hạn chế khác nhau đối với việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục