Ukraine đang tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc qua đường thủy

Thông báo cho biết 16 tàu đang chờ được chất hàng để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra nước ngoài, trong khi hơn 90 tàu khác đang chờ đến lượt đi qua kênh Sulina.
Ukraine đang tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc qua đường thủy ảnh 1Tàu container neo tại cảng Berdyansk, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine ngày 12/7 bày tỏ hy vọng sẽ tăng lượng xuất khẩu ngũ cốc bất chấp việc Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen.

Thứ trưởng Cơ sở hạ tầng của Ukraine, ông Yuriy Vaskov thông báo có 16 tàu đã đi qua cửa sông Bystre trên sông Danube trong 4 ngày qua.

Ông nhấn mạnh việc mở cửa sông Bystre là bước quan trọng nhằm tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi sẽ duy trì nhịp độ này."

Thông báo cho biết 16 tàu đang chờ được chất hàng để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra nước ngoài, trong khi hơn 90 tàu khác đang chờ đến lượt đi qua kênh Sulina.

[Nga ra điều kiện với Ukraine về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc]

Theo ông Vaskov, chỉ 4 tàu được đi qua tuyến Sulina mỗi ngày, trong khi cần có 8 tàu đi qua.

Quan chức trên cũng cho biết thêm rằng Ukraine đang đàm phán với phía Romania và đại diện Ủy ban châu Âu (EC) về việc tăng cường vận tải qua kênh Sulina.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên và với việc mở cửa Bystre, ông Vaskov hy vọng tình trạng tắc nghẽn tàu sẽ sớm được giải quyết trong vòng một tuần và lượng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ tăng lên 500.000 tấn/tháng.

Trước khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, các cảng biển chiếm khoảng 80% xuất khẩu nông sản của Ukraine.

Hiện nay, việc xuất khẩu lương thực vẫn bị hạn chế ở các cảng trên sông Danube, đường sắt và đường bộ ở phía Tây Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.