UNEP kêu gọi duy trì các hệ sinh thái ở châu Phi

UNEP kêu gọi đầu tư duy trì các hệ sinh thái nhằm tránh những thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Đông Phi do hạn hán kéo dài.
Ngày 14/8, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã kêu gọi đầu tư phụchồi và duy trì các hệ sinh thái như là một giải pháp lâu dài nhằm tránh nhữngthảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Đông Phi do hạn hán kéo dài.

UNEP nhấn mạnh thách thức bức xúc nhất hiện nay là cứu sống hàng triệu ngườitrước nguy cơ chết đói nhưng nhu cầu một giải pháp dài hạn và bền vững để giảiquyết các nguyên nhân gốc rễ của thảm họa như là giải pháp cuối cùng cần phảiđược tính đến khẩn cấp.

Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân lớn nhất của thảm họa này.

Châu Phi đang chịu hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu và châu lục này cầnhiểu rõ quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phát triển đặc biệt quan trọng và cấpthiết đối với châu lục, trong đó nông nghiệp và các khu vực kinh tế nhạy cảm vớithời tiết khác là xương sống của nền kinh tế.

Nghiên cứu mới nhất của UNEP cho biết các điều kiện thời tiết cực đoan tác độngdồn dập đến các khu vực của châu Phi kể từ năm 2001 gây ra thảm họa nhân đạo ởnhiều nước châu lục Đen.

Đầu tư khôi phục và duy trì hệ sinh thái của Trái Đất ở châu Phi từ rừng đến cácvùng đất ướt và các lưu vực sông có vai trò then chốt để làm dịu biến đổi khíhậu cũng như tác động của biến đổi khí hậu đến các nền kinh tế dễ bị tổn thương.

Các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu hiệu quả như hạn hán và lũ lụt…cầnđược thực hiện như giữ nguồn nước mưa, quản lý tốt các nguồn nước mặt cũng nhưnước ngầm, thay đổi giống cây trồng, trồng rừng, cải thiện chất lượng dự báothời tiết.

Chia sẻ các bài học từ các thảm họa và thúc đẩy các dự án đầu tư duy trì hệ sinhthái và thích nghi với biến đổi khí hậu để tăng cường sức đề kháng và giảm tổnthương do biến đổi khí hậu sẽ đảm bảo tương lai an toàn và bền vững hơn cho châulục Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.