Điện Biên: Cảnh báo cháy rừng cấp độ 4 do tình trạng nắng, hanh khô kéo dài

Các chỉ số từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cho thấy nguy cơ cháy rừng ở các khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm).

Toàn tỉnh Điện Biên đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm) do tình trạng nắng nóng kéo dài trong mùa khô. (Nguồn: VOV)
Toàn tỉnh Điện Biên đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm) do tình trạng nắng nóng kéo dài trong mùa khô. (Nguồn: VOV)

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm) do tình trạng nắng, hanh khô kéo dài.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Theo các chỉ số từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, nguy cơ cháy rừng ở các khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao.

Cụ thể, từ ngày 13 - 19/1, 3 khu vực được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV gồm: Tiểu vùng thung lũng Điện Biên (thành phố Điện Biên Phủ, các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông); Khu vực Tuần Giáo (gồm các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng); Khu vực Mường Lay (gồm các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và thị xã Mường Lay)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các biện pháp cụ thể bao gồm: Sử dụng bảng tra cấp dự báo cháy rừng để xác định nguy cơ tại từng địa phương và triển khai các biện pháp ứng phó; theo dõi sát sao thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ (www.kiemlam.org.vn) để phát hiện và xử lý sớm các đám cháy; tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã tổ chức trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư ứng phó khi có cháy xảy ra.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ rừng, đặc biệt hạn chế đốt thực bì và các hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.