UNESCO lo ngại cao ốc 178m nằm sát di sản Seville

Thành phố di sản Seville, Tây Ban Nha, "chọc giận" UNESCO khi cho phép xây tòa cao ốc cao 178m nằm sát cung điện Alcazar, Giralda.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã cảnh báo Seville không nên gây hại tới danh hiệu Di sản thế giới của thành phố này bằng cách xây dựng các tòa cao ốc chọc trời tại trung tâm lịch sử của thành phố, sau khi một tòa tháp gây tranh cãi đã khiến nó suýt mất danh hiệu.

Seville, Tây Ban Nha, đã chọc giận UNESCO khi cho phép xây dựng một tòa cao ốc cao 178m, do kiến trúc sư Cesar Pelli thiết kế và nằm chỉ cách vài trăm mét so với cung điện Alcazar và Giralda, một tòa tháp đã được biến đổi thành tháp chuông, và cũng là nơi lưu giữ phần mộ của Christopher Columbus.

Những công trình này đã giúp Seville có chỗ trong danh sách di sản thế giới 1987.

Theo một quan chức UNESCO, ủy ban di sản rất không hài lòng. Ủy ban đã kêu gọi Tây Ban Nha ngưng ngay dự án nhưng đất nước này không có phản ứng gì.

Seville đã được giữ lại danh hiệu di sản, nhưng UNESCO đã gọi thành phố là một “tổ hợp công trình kỷ niệm ấn tượng” thay vì cảnh quan như trước. UNESCO cũng nói rằng cơ quan này sẽ yêu cầu Tây Ban Nha đảm bảo sẽ không tổ chức xây dựng thêm bất kỳ công trình mới nào có thể làm hư hại các công trình kiến trúc trên.

Một phát ngôn viên Tòa thị chính Seville cho biết thành phố sẽ không xây thêm bất kỳ tòa nhà cao tầng nào khác trong khu vực.

Ủy ban di sản UNESCO hiện đang ở Saint Petersburg để lựa chọn các địa chỉ mới có thể lọt vào danh sách di sản danh giá của họ và cuộc họp của ủy ban sẽ kết thúc trong ngày thứ Sáu./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục