"UNESCO quyết định đứng về phía Campuchia"

Ủy ban Di sản thế giới đã quyết định sẽ bác bỏ yêu cầu của Thái Lan nếu họ đề nghị cùng Campuchia quản lý ngôi đền cổ Preah Vihear.

Ủy ban Di sản thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định sẽ bác bỏ yêu cầu của Thái Lan nếu họ đề nghị cùng Campuchia quản lý ngôi đền cổ Preah Vihear, được tổ chức này công nhận là di sản thế giới thuộc Campuchia hồi tháng 7/2008.

Thông tin trên do Nhật báo “Deum Ampil” (Cây me) của Campuchia số ra ngày 24/6 dẫn nguồn tin chính thức từ chính phủ nước này cho biết.

WHC đưa ra thông báo trên sau khi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ yêu cầu tổ chức này xem xét lại quyết định công nhận đền Preah Vihear là Di sản văn hóa thế giới, và đưa yêu sách đòi cùng với Campuchia quản lý khu di tích này tại hội nghị thường niên của WHC vào cuối tháng 6 ở Tây Ban Nha.

Ngay sau khi phía Thái Lan đưa ra yêu sách trên, nhà chức trách Campuchia cũng đã bác bỏ đề nghị này và khẳng định Campuchia là nước duy nhất có quyền sở hữu, quản lý đền Preah Vihear.

Báo "Cây me" còn cho biết Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban và Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Wongsuwan dự kiến tới Campuchia vào ngày 27/6 để chính thức thông báo cho lãnh đạo nước chủ nhà về lập trường của Thái Lan đối với ngôi đền này. Tuy nhiên, tới nay, phía Campuchia chưa xác nhận thông tin chính thức về chuyến thăm trên.

Tình hình biên giới xung quanh ngôi đền Preah Vihear lại căng thẳng từ sau ngày 12/6, khi Thủ tướng Abhisit tuyên bố ý định yêu cầu UNESCO xem xét lại quy chế liên quan tới di tích này.

Các đơn vị quân đội của cả hai nước triển khai tại khu vực này đã được tăng cường cả về quân số lẫn vũ khí, đồng thời được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục