UNESCO và ASEAN ký kết Thỏa thuận hợp tác khung

Thỏa thuận khung về hợp tác giữa ASEAN và UNESCO góp phần phát huy các nguồn lực hợp tác, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN.
UNESCO và ASEAN ký kết Thỏa thuận hợp tác khung ảnh 1Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Tổng Giám đốc UNESCO Bokova ký Thỏa thuận hợp tác khung giữa hai tổ chức. (Ảnh: Bích Hà/TTXVN)

Ngày 17/12, tại trụ sở UNESCO tại Paris, ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác giữa hai tổ chức.

Mục đích chính của thỏa thuận này là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm bổ sung cho các hoạt động hợp tác song phương mà UNESCO đã và đang tiến hành với từng quốc gia thành viên của ASEAN.

Đồng thời, thỏa thuận này cũng nhằm phát huy các nguồn lực hợp tác sẵn có vào việc triển khai các hoạt động, dự án và chương trình, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN – một trong ba trụ cột của Cộng đồng chung ASEAN bên cạnh trụ cột về An ninh-Chính trị và Kinh tế- sẽ được hình thành vào năm 2015 với tầm nhìn sau 2015.

Thỏa thuận khung xác định bảy lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm: giáo dục; khoa học, công nghệ và sáng tạo; giảm thiểu rủi ro thảm họa; phát triển bền vững môi trường; thúc đẩy khoa học xã hội và nhân văn với sự tham gia của người dân, nhất là thanh niên; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa và đa dạng văn hóa; tiếp cận thông tin và tri thức.

Phát biểu tại lễ ký, ông Lê Lương Minh nêu rõ thỏa thuận trên đánh dấu một mốc quan trọng trong hợp tác giữa hai tổ chức ASEAN và UNESCO, xác định các định hướng hợp tác cho giai đoạn 2014-2018 và những năm tiếp sau đó.

Thông qua thỏa thuận này, ASEAN mong muốn tranh thủ các kinh nghiệm của UNESCO trong việc triển khai các hoạt động và chương trình hợp tác vì sự phát triển bền vững.

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh thỏa thuận được ký kết vào thời điểm ASEAN đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng lấy con người làm trung tâm, gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm xã hội, tiến tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận và rộng mở với cuộc sống, mức sống và phúc lợi của người dân được nâng cao.

Bà Irina Bokova cho rằng UNESCO và ASEAN cần chia sẻ những giá trị và nguyên tắc chung.

Bà tin tưởng giáo dục là nền tảng cho việc xây dựng xã hội thịnh vượng, đa dạng văn hóa là nguồn gốc của đồng thuận xã hội trong giai đoạn mà các quốc gia ngày càng phụ thuộc và gắn kết với nhau.

Bà nhấn mạnh thỏa thuận này ủng hộ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 được thông qua tại Hội nghị ASEAN lần thứ 23 họp vào tháng 10 vừa qua tại Brunei.

Bà tuyên bố nội dung thỏa thuận hoàn toàn phù hợp với chiến lược trung hạn 8 năm vừa được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại phiên họp lần thứ 37.

Tại cuộc hội đàm trước đó, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova đã cam kết hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thông qua Ban Thư ký của hai tổ chức và các Văn phòng đại diện của UNESCO tại khu vực, triển khai các nhóm công việc cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả các dự án và chương trình được nêu ra.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng sự hành động phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai tổ chức sẽ thúc đẩy quá trình xây dựng một cộng đồng thống nhất và năng động, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia, phấn đấu vì một tương lai hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

Thỏa thuận khung về hợp tác với UNESCO là văn bản hợp tác đầu tiên giữa ASEAN và một cơ quan của Liên hợp quốc kể từ khi Hiến chương ASEAN được thông qua vào năm 2007 tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 13 họp ở Singapore.

Thỏa thuận này được khởi động đàm phán từ năm 2009 và đã được 10 quốc gia thành viên ASEAN cũng như các cơ quan lãnh đạo cao nhất của UNESCO thông qua vào tháng 11 vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục