UNICEF gây quỹ 2,5 tỷ USD cứu trợ trẻ em các nước Trung Đông-Bắc Phi

UNICEF kêu gọi các nước trên thế giới đóng góp 2,5 tỷ USD cứu trợ hơn 39 triệu trẻ em tại các nước Trung Đông và Bắc Phi đang là nạn nhân của chiến tranh, nghèo đói và đại dịch COVID-19.
UNICEF gây quỹ 2,5 tỷ USD cứu trợ trẻ em các nước Trung Đông-Bắc Phi ảnh 1Trẻ em Syria tại một trại tị nạn ở thung lũng Bekaa, Liban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các nước trên thế giới đóng góp 2,5 tỷ USD cứu trợ hơn 39 triệu trẻ em tại các nước Trung Đông và Bắc Phi đang là nạn nhân của chiến tranh, nghèo đói và đại dịch COVID-19.

Ông Ted Chaiban, Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nêu rõ đây là khu vực có nhiều trẻ em cần được giúp đỡ nhất trên thế giới. Các em đã trở thành nạn nhân của các cuộc khủng hoảng do con người gây ra như xung đột vũ trang, nghèo đói và kinh tế đình trệ. Trong điều kiện khó khăn đó, dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến tình cảnh của các em càng trở nên tồi tệ.

Tình trạng của trẻ em tại các nước có xung đột vũ trang là Yemen, Syria và Sudan là rất đáng báo động.

[Giấc mơ đến trường của trẻ em tị nạn vùng chiến sự Syria]

Theo thống kê, tất cả 12 triệu trẻ em tại Yemen cần giúp đỡ sau 5 năm xung đột, trong khi con số này tại Syria là 4,8 triệu em. Đó là chưa kể tới 2,5 triệu trẻ em Syria khác đang sống cùng người thân hoặc một mình tại các khu tị nạn ở các nước láng giềng. Số trẻ em tại Sudan cần được trợ giúp là 5,3 triệu em, trong khi 1,9 triệu trẻ em Liban đang sống nhờ vào cứu trợ của quốc tế.

Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi khẳng định cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước thực trạng đáng báo động này.

Ông cho biết các quỹ nhân đạo hỗ trợ các em được hưởng những quyền cơ bản như được chăm sóc sức khỏe, học tập, đảm bảo dinh dưỡng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục