UNRWA: Tình hình ở phía Bắc Dải Gaza như ‘địa ngục trần gian’

Theo Bộ Y tế Palestine, cuộc xung đột Israel-Hamas đã cướp đi sinh mạng của 10.569 người Palestine ở Gaza, trong đó có 4.324 trẻ em và 2.823 phụ nữ, và làm bị thương hơn 24.000 người khác.
UNRWA: Tình hình ở phía Bắc Dải Gaza như ‘địa ngục trần gian’ ảnh 1Người Palestine sơ tán khỏi trại tị nạn ở thành phố Jenin (Bờ Tây) ngày 4/7/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini ngày 8/11 cho rằng tình hình ở khu vực phía Bắc của Dải Gaza đang giống như “địa ngục trần gian.”

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trên đài phát thanh RTS của Thụy Sĩ, ông Lazzarini cho biết, trong thời điểm Israel liên tục không kích, việc tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đã bị cắt đứt do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Ông Lazzarini nói: “Vẫn còn khoảng 250.000 đến 350.000 người ở thành phố Gaza, nhiều người trong số họ đang theo học tại các trường UNRWA. Cũng phải nhắc lại rằng những trường học này cũng nằm trong phạm vi các hoạt động quân sự của Israel.”

[Liên hợp quốc cho rằng lượng xe viện trợ vào Dải Gaza còn quá ít]

Theo ông Lazzarini, tình hình ở các bệnh viện tại Dải Gaza cũng “đáng báo động.” Trong khi Israel tuyên bố mở hành lang sơ tán ở phía Nam, nhiều người dân ở Dải Gaza không có khả năng đi lánh nạn.

Ông cho biết thêm: “Có rất nhiều trẻ em, người già và người bị hạn chế khả năng vận động, chưa kể những người bị thương không thể đi lại. Ngay cả các cơ sở của UNRWA – vốn có khả năng bảo vệ – cũng đang là mục tiêu. Hơn 50 cơ sở của chúng tôi đã bị tấn công, với hàng chục người chết và bị thương.”

Trong khi đó, theo Bộ Y tế Palestine, cuộc xung đột Israel-Hamas đã cướp đi sinh mạng của 10.569 người Palestine ở Gaza, trong đó có 4.324 trẻ em và 2.823 phụ nữ, và làm bị thương hơn 24.000 người khác. Gần 1,5 triệu người Palestine đã bị cưỡng bức di dời từ Bắc Gaza tới khu vực phía Nam của vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục