
Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí trong quý 1 vừa qua
So với cùng kỳ năm 2024, trong quý 1/2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.831 vụ (27,8%), người chết giảm 226 người (8%) và số người bị thương giảm 1.985 người (38,3%).
So với cùng kỳ năm 2024, trong quý 1/2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.831 vụ (27,8%), người chết giảm 226 người (8%) và số người bị thương giảm 1.985 người (38,3%).
Tác phẩm "Cung đường Xuân" (báo hình) của Truyền hình Thông tấn đoạt giải Ba; tác phẩm "Hình thành văn hóa giao thông từ điều nhỏ nhất của Ban Biên tập tin Trong nước" giành giải Khuyến khích.
So với 11 tháng năm 2023, tai nạn giao thông trong 11 tháng của cả nước tăng 1.163 vụ (5,67%), giảm 859 người tử vong (7,89%), tăng 1.906 người bị thương (13,43%).
Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cả nước xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông, làm chết 124 người và bị thương 193 người trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về trật tự, an toàn giao thông trên cổng thông tin điện tử của UBND, Công an, Sở Giao thông vận tải.
So với 8 tháng năm 2023, tai nạn giao thông trên cả nước tăng 1.847 vụ (13,01%), giảm 836 người chết (10,56%), tăng 2.764 người bị thương (29,14%).
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong bảy tháng năm 2023, tuy số vụ tai nạn giao thông tăng nhưng số người tử vong lại giảm.
Thực tế cho thấy ý thức, kỹ năng và thói quen điều khiển phương tiện giao thông của những người ngồi sau vô lăng ở Việt Nam chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Đình Thọ.
Tất cả các vụ tai nạn giao thông này đều xảy ra trên đường bộ và so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2023 đã giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 1 người bị thương.
Hiện nay, các nhóm giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông có tính chất chiến lược, lâu dài đã được xây dựng rất đầy đủ và toàn diện.
Thủ tướng đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
Nếu như cả năm 2023 có 61 người tử vong do tai nạn trên đường cao tốc thì chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm nay, tai nạn liên tiếp xảy ra khiến 23 người tử vong.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 4.855 vụ tai nạn giao thông, làm 1.980 người chết; bình quân một ngày có 78 vụ tai nạn giao thông, làm 32 người chết.
Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn xe khách tại km 36+400 Đường Cao tốc La Sơn-Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ.
Trong khi tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người tử vong thì tình trạng chống người thi hành công vụ diễn ra phức tạp, có xu hướng gia tăng.
Đại lễ không chỉ có ý nghĩa tưởng nhớ những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông mà còn nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
WHO chúc mừng Việt Nam là một trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020.
YouTuber Trevor Jacob, 30 tuổi, ở California, đã thừa nhận phá hủy và che giấu vật chứng với ý định cản trở điều tra sau khi tạo dựng vụ tai nạn máy bay nhằm mục đích “nổi tiếng và kiếm tiền.”
Trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người.