Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã bị sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2023 và nhà trường phải mượn 3 phòng tại một trường mầm non để tổ chức dạy và học.
Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ đầu tư mở rộng nâng công suất Tổ hợp alumin Nhân Cơ lên khoảng 2 triệu tấn alumin/năm.
Phóng viên TTXVN phản ánh điểm cuối của dòng suối Đắk Nông (giao với suối Đắk R’tíh) trở thành một công trường thi công lớn khi nhiều máy móc, nhân lực đào đắp, đổ bêtông ngay trên lòng suối cạn khô.
Theo nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn, ông sưu tập đồ cổ vì niềm đam mê và việc hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Nông nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị hiện vật.
Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông) cho biết sẽ kiểm tra, đối chiếu việc sử dụng nước cho hoạt động chăn nuôi tại trang trại Khang Thọ.
Sau khi thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng đầu tư không đúng quy định, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Nô sẽ tiến hành thủ tục bàn giao toàn bộ các hạng mục sử dụng bằng ngân sách tại dự án cho chủ đầu tư.
Tổng cục Lâm nghiệp xác định trong 11 tháng năm 2022, tại Đắk Nông đã xảy ra 440 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 308 vụ phá rừng làm thiệt hại 63ha rừng các loại.
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh nội dung “Quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng sân bay Nhân Cơ trở thành sân bay lưỡng dụng đạt tiêu chuẩn 3C."
Mẫu nước thải mà cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Sơn Tùng (trú tại thôn Tân Lợi, xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thải ra môi trường có chỉ số coliform vượt 48 lần so với quy định.
Tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, ngành chức năng yêu cầu các hoạt động trong nhà không được quá 70% công suất; các hoạt động ngoài trời tập trung không quá 100 người.
Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tâm vào ngày 10/12, toàn bộ diện tích đất giao cho Công ty Đại Gia Thuận đã bị người dân lấn chiếm để làm nhà, trồng cây nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đắk Nông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2021 đạt 7,72%, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ trong ba ngày từ 5-7/9, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, ghi nhận 52 trường hợp mắc COVID-19 ở các bon của người dân tộc thiểu số tại 2 xã Quảng Tín và Đắk Ru.
Ông Chương Hoa Tài đã có hành vi lấn chiếm trái phép gần 70.000m2 đất nông nghiệp là đất trồng rừng sản xuất tại tiểu khu 1798, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.
Bà Nguyễn Thị Huệ bị phát hiện đã mua, nhốt trái pháp luật 6 cá thể kỳ đà vân (thuộc nhóm 1B, với tổng trọng lượng 12,1kg); bà Phạm Thị Trường bị phát hiện đã mua 2 cá thể với tổng trọng lượng 4,9kg.
Theo phản ánh của người dân, việc triển khai các dự án điện gió khi chưa đánh giá đầy đủ mức độ tác động đến sức khỏe con người, cây trồng vật nuôi trong phạm vi 300m là không đúng pháp luật.
Tổng số thông chết khô ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28 hiện nay gần 9.500 cây; trong đó, số cây thông chết thuộc các vụ án hình sự đang được xử lý hơn 2.700 cây.
Việc lao động nước ngoài xuất hiện với số lượng lớn tại các dự án điện gió ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông gây ra nhiều lo ngại về vấn đề quốc phòng-an ninh cũng như công tác phòng dịch COVID-19.
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Đình Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
Người dân khiếu nại 2 nội dung chính là việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà cửa, đất đai trong phạm vi bán kính 300m tính từ cột điện gió; một số nội dung liên quan tới việc san ủi, cải tạo đường.