Kiểm tra, xử lý việc 'bức tử' hạ nguồn suối Đắk Nông mà TTXVN phản ánh

Phóng viên TTXVN phản ánh điểm cuối của dòng suối Đắk Nông (giao với suối Đắk R’tíh) trở thành một công trường thi công lớn khi nhiều máy móc, nhân lực đào đắp, đổ bêtông ngay trên lòng suối cạn khô.

Lòng suối cạn khô và phần lớn mặt suối đã bị đào đắp, đổ bêtông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
Lòng suối cạn khô và phần lớn mặt suối đã bị đào đắp, đổ bêtông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 3/4, ông Châu Ngọc Lương, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông kiểm tra, xử lý vụ việc theo thông tin mà phóng viên TTXVN đã phản ánh.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh mấy tháng qua, hạ nguồn suối Đắk Nông, đoạn chảy qua phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thường xuyên trong tình trạng trơ đáy, gây ra nhiều hệ lụy nguy hại về môi trường.

Đáng chú ý, điểm cuối của dòng suối (giao với suối Đắk R’tíh) đang trở thành một công trường thi công lớn khi nhiều máy móc, nhân lực đào đắp, đổ bêtông ngay trên lòng suối cạn khô. Tuy nhiên, Sở Công Thương Đắk Nông và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đều chưa nhận được thông tin hay báo cáo gì về việc này.

Liên quan tới việc này, ngày 29/3, ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông xác nhận Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì cùng đại diện các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đắk Nông 2 - Công ty Cổ phần Thủy điện Á Đông - dừng thi công, cải tạo nhà máy trên suối Đắk Nông, đồng thời yêu cầu thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2 có công suất 15,75MW, sản lượng điện theo thiết kế hằng năm hơn 65 triệu kWh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục