Lâm Đồng: Cưỡng chế công trình vi phạm cản trở dòng chảy suối Cam Ly

UBND phường 7 phối hợp với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình bờ kè trái phép dài gần 50m do ông Cao Văn Duy xây dựng gây cản trở dòng chảy suối Cam Ly.

Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới để cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng kiên cố. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới để cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng kiên cố. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 30/11, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp cùng ngành chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm dòng chảy suối Cam Ly do ông Cao Văn Duy, 45 tuổi, trú tại đường võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt, làm chủ đầu tư.

Lực lượng chức năng đã khôi phục lại hiện trạng như ban đầu của vị trí vi phạm này.

Công trình vi phạm này xây dựng tại thửa số 301, tờ bản đồ số 27 không có giấy phép xây dựng, có kết cấu móng, giằng, là tường bêtông cốt thép, chiều dài 47m, chiều cao từ 3-4m. Công trình vi phạm đã gây cản trở dòng chảy suối Cam Ly qua khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, chủ công trình là ông Cao Văn Duy vắng mặt. Tuy nhiên, sau đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Duy cùng vợ đã có mặt tại hiện trường và có những lời nói, hành động gây cản trở quá trình cưỡng chế. Đoàn cưỡng chế kịp thời nhắc nhở, xử lý để công tác cưỡng chế tiếp tục được tiến hành theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 1/7/2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có Quyết định số 2968/QĐ-UBND về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trên. Sau đó Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân phường 7 đã nhiều lần thông báo, vận động, nhắc nhở. Tuy nhiên, ông Cao Văn Duy cố tình không thực hiện.

Sau khi tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã yêu cầu ông Cao Văn Duy có trách nhiệm xây dựng bờ kè theo đúng nội dung của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông. Nếu ông Cao Văn Duy chậm trễ tổ chức thực hiện xây dựng kè dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, sụp đổ công trình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trong 5 năm trở lại đây, địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra tình trạng hễ mưa xuống là bị ngập lụt. Các khu vực bị ngập lụt chủ yếu là những vị trí nằm dọc 2 bên suối Cam Ly và suối Phan Đình Phùng. Nguyên nhân được xác định do các công trình xây dựng trái phép và vật cản trên các con suối này làm cản trở dòng chảy, khiến lượng nước mưa không thoát kịp, gây ra ngập úng cục bộ.

Để giải quyết tình trạng này, chính quyền thành phố Đà Lạt đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như kiên quyết giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, vượt phép làm cản trở dòng chảy, khơi thông các vật cản trên lòng suối…

Ủy ban Nhân dân thành phố còn cho lắp camera theo dõi các hoạt động xây dựng trái phép để sớm phát hiện, giải tỏa các công trình vi phạm tại những khu vực trọng điểm, thường xuyên xảy ra hoạt động xây dựng trái phép.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.