Phạt nặng 2 trường hợp mua bán lâm sản và nuôi nhốt động vật trái phép

Bà Nguyễn Thị Huệ bị phát hiện đã mua, nhốt trái pháp luật 6 cá thể kỳ đà vân (thuộc nhóm 1B, với tổng trọng lượng 12,1kg); bà Phạm Thị Trường bị phát hiện đã mua 2 cá thể với tổng trọng lượng 4,9kg.
Phạt nặng 2 trường hợp mua bán lâm sản và nuôi nhốt động vật trái phép ảnh 1Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông thả kỳ đà vân về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/7, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xác nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười vừa ký quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp mua lâm sản và nuôi nhốt động vật trái pháp luật. Tổng mức phạt đối với hai trường hợp này lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huệ (49 tuổi, ngụ xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) số tiền 725 triệu đồng.

Bà Huệ bị xử phạt 2 hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định và mua lâm sản trái pháp luật.

Tương tự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng xử phạt bà Phạm Thị Trường (34 tuổi, ngụ cùng xã Đắk Nang) 285 triệu đồng vì mua lâm sản trái pháp luật.

Hành vi của hai người trên được xác định vi phạm Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

[Phạt 10 triệu đồng đối tượng nuôi nhốt cá thể khỉ đuôi dài trái phép]

Trước đó, ngày 11/5/2021, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với bà Huệ và bà Trường.

Bà Huệ bị phát hiện đã mua, nhốt trái pháp luật 6 cá thể kỳ đà vân (thuộc nhóm 1B, với tổng trọng lượng 12,1kg); bà Trường bị phát hiện đã mua 2 cá thể với tổng trọng lượng 4,9kg, trong đó có 1 con đã chết.

Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng tịch thu toàn bộ số kỳ đà vân nói trên.

Theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, kỳ đà vân (tên khoa học Varanus nebulosus, hoặc Varanus bengalensis) thuộc nhóm IB, là nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.