Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà Tết tại Nghệ An

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát các đối tượng trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ để đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được đón Tết vui tươi.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà Tết tại Nghệ An ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà công nhân lao động, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

[Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận]

Tới thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), ông Nguyễn Xuân Thắng vui mừng, biểu dương những kết quả mà Công ty này đạt được trong công tác sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện Anh Sơn và các huyện phụ cận.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh thời gian tới, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn cần mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiếp tục chăm lo cho người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo địa phương cần thường xuyên chỉ đạo, quan tâm trực tiếp đến doanh nghiệp, công nhân, người lao động; nắm bắt, xử lý tốt các vấn đề an ninh trật tự, môi trường để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững, lâu dài.

Nhân dịp Tết cổ truyền sắp tới, ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác đã tặng 100 suất quà Tết cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn; tặng quà Tết Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà Tết tại Nghệ An ảnh 2Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Anh Sơn (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã đến thăm, tặng 170 suất quà Tết đến các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn, người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn huyện Anh Sơn; tặng 150 suất quà tại huyện Thanh Chương, tặng nhân dân huyện Anh Sơn 300 triệu đồng, tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương 200 triệu đồng.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An trao 250 suất quà cho các gia đình khó khăn.

Tại các địa phương, ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ niềm phấn khởi khi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, người dân tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung mới có được Tết đoàn viên đầm ấm, an vui.

Kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nhân dân trong những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão; đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; luôn động viên, khuyến khích bà con nỗ lực vượt mọi khó khăn, thể hiện rất rõ tinh thần vượt khó, đạt nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, để Tết là niềm vui chung của tất cả mọi người.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức địa phương đã nỗ lực để bà con nhân dân có một Tết đoàn viên, sum vầy.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát các đối tượng trên địa bàn, nhất là những gia đình khó khăn, người già neo đơn... kịp thời hỗ trợ để đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được đón Tết vui tươi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục