Vắcxin phòng bệnh ít gây phản ứng phụ nguy hiểm ở trẻ

Một vài vắcxin phòng bệnh cho trẻ có thể gây ra các tác dụng phụ nhưng ít có nguy cơ khiến trẻ mắc các bệnh nghiêm trọng như trầm cảm hay dị ứng thực phẩm.
Vắcxin phòng bệnh ít gây phản ứng phụ nguy hiểm ở trẻ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo các nhà khoa học Mỹ, một vài vắcxin phòng bệnh cho trẻ có thể gây ra các tác dụng phụ nhưng ít có nguy cơ khiến trẻ mắc các bệnh nghiêm trọng như trầm cảm hay dị ứng thực phẩm.

Phát hiện này được coi là liều thuốc tinh thần đối với những phụ huynh còn lưỡng lự trong việc tiêm vắcxin cho trẻ.

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Nhi khoa của Mỹ số ra ngày 1/7, nhóm bác sỹ của Bệnh viện nhi Boston và tập đoàn RAND cho biết họ đã tiến hành nghiên cứu trong ba năm (từ 2010-2013) đối với các bé dưới 6 tuổi.

Công trình nghiên cứu gồm 67 phần nghiên cứu lớn nhỏ liên quan đến các tác dụng phụ của vắcxin phòng sởi, quai bị và rubella (gọi tắt là MMR), vắcxin ngừa khuẩn cầu phổi, vắcxin phòng bệnh viêm gan A, vắcxin chống viêm ruột và vắcxin phòng thủy đậu.

Kết quả cho thấy vắcxin phòng MMR và viêm gan A có thể khiến trẻ bị sốt và xuất huyết. Vắcxin chống viêm ruột RotaTeg và Rotarix gây nguy cơ lồng ruột, còn vắcxin ngừa thủy đậu gây nhiễm trùng hoặc dị ứng.

Tuy nhiên, những nguy cơ trên rất thấp và rất hiếm gặp, với tỷ lệ cứ 100.000 cháu tiêm vắcxin mới có 1-5 cháu bị phản ứng phụ.

Sau ba năm miệt mài nghiên cứu, giới khoa học cho biết họ không ghi nhận bất cứ trường hợp tử vong nào sau khi tiêm vắcxin phòng bệnh.

Ngoài ra, công trình nghiên cứu này cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về mối liên hệ giữa tiêm phòng vắcxin bại liệt với chứng dị ứng thực phẩm, giữa vắcxin MMR với bệnh trầm cảm, hay giữa các loại vắcxin nói chung với bệnh bạch cầu ở trẻ.

Bác sỹ Courtney Gidengil của Bệnh viện Nhi Boston, đồng thời là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho hay các tác dụng phụ của việc tiêm vắcxin phòng bệnh thường không gây nguy hiểm cho trẻ và cũng rất hiếm khi xảy ra. Vì thế, nghiên cứu này sẽ củng cố niềm tin cho các ông bố bà mẹ còn chưa thông suốt tư tưởng trong việc đưa trẻ đi tiêm vắcxin.

Nghiên cứu được thực hiện sau khi Viện Y học (IOM) của Mỹ công bố một báo cáo năm 2011 kết luận tiêm vắcxin có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn về sức khỏe cho trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục