Vẫn còn gần 1.000 hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại Lào

Số hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào hiện còn khoảng gần 1.000 trường hợp cần phải tiếp tục xác minh tìm kiếm.
Ngày 17/6, tại thủ đô Vientiane, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam thaymặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Việt Nam trao tặng huân, huy chươnghữu nghị, bằng khen đến các tập thể, cá nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Làođã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cấtbốc di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong cácthời kỳ chiến tranh tại Lào.

Tham dự buổi lễ về phía Lào có Thượng tướng Douangchay Phichith - Ủy viênBộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Trung tướng SengneunSaynhalath - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhândân Lào, cùng nhiều cán bộ cao cấp của Lào cùng các tổ chức và cá nhân ở trungương và địa phương Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Công tác Đặc biệt Chính phủ Việt Namnhấn mạnh thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tinh thần quốctế, năm 1994, Chính phủ Lào và Việt Nam đã ký thỏa thuận về việc tìm kiếm, cấtbốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinhtrong các thời kỳ chiến tranh tại Lào.

19 năm qua, các đội quy tập đã tìm kiếmđược 16.400 hài cốt liệt sỹ. Riêng mùa khô năm 2012-2013, các đội quy tập đã cấtbốc được 413 hài cốt. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng,Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Việt Nam, đồng chíNguyễn Thành Cung đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho 473 tập thể và 892 cánhân của Lào đã có thành tích góp phần vào công tác tìm kiếm và quy tập hài cốtquân tình nguyện Việt Nam.

Hiện nay, số hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trênđất Lào còn khoảng gần 1.000 trường hợp cần phải tiếp tục xác minh tìm kiếm.Công tác tìm kiếm quy tập thời gian tới sẽ khó khăn phức tạp do thông tin về nơian táng liệt sỹ ngày càng ít dần, địa hình địa vật có nhiều thay đổi.

Trung tướng Chansamone Channhalath - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởngBộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác Đặc biệt Chính phủ Lào khẳng định việc tìmkiếm và cất bốc, hồi hương liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinhtrong các thời kỳ chiến tranh tại Lào có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng,Nhà nước và Chính phủ, Quân đội Lào.

Đây là công việc có ý nghĩa chính trị sâusắc, đồng thời để đền đáp công lao cũng như sự hy sinh mất mát của quân tìnhnguyện Việt Nam vì độc lập tự do của nhân dân các bộ tộc Lào. Trên tinh thần đó,Nhà nước, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt các nhiệmvụ tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam. Ban Công tácđặc biệt của Chính phủ Lào sẽ cố gắng chỉ đạo các địa phương, các tỉnh thực hiệntốt nhiệm vụ này.

Sáng cùng ngày, ban công tác đặc biệt hai nước đã ký biên bản kỳ họp lầnthứ 18 về việc phối hợp trong năm 2013-2014, trong đó thống nhất duy trì các độiquy tập, phấn đấu trong mùa khô năm 2013-2014, phối hợp tìm kiếm 450 phần mộliệt sỹ.

Ban công tác đặc biệt mỗi nước cam kết tiếp tục chỉ đạo các địa phươnglàm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng cung cấp thông tin để công táctìm kiếm đạt hiệu quả hơn nữa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục