Cuộc đàm phán được tổ chức tại Đại sứ quán Oman ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng Iran đã thể hiện năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngoại giao, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.
Iran và Triều Tiên đã lên tiếng phản hồi một số nội dung trong tuyên bố mới đây của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Phía Iran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ với lý do nội dung bức thư mang tính đe dọa và đối thoại lúc này sẽ chỉ phục vụ mục đích gây sức ép tối đa của Washington đối với Iran.
Đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc nhấn mạnh để giải quyết căn bản vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, cần phải thực hiện tiến trình chuyển đổi từ đình chiến sang cơ chế hòa bình.
Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim đã tổ chức cuộc họp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Gunn hôm 25/4 bên lề hội nghị Asan Plenum 2023.
Ngày 23/11, người đứng đầu AEOI, ông Mohammad Eslami nhấn mạnh việc gây áp lực chính trị và đưa ra những nghị quyết trừng phạt Tehran không phải là giải pháp để tháo gỡ các vấn đề giữa Iran và IAEA.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết một phái đoàn nước này sẽ đến thủ đô Vienna (Áo) trong những ngày tới để thu hẹp bất đồng với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).
Đây là vụ phóng thứ 28 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay, trong đó có những tên lửa hành trình, và diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận hải quân Hoguk 22 kéo dài 2 tuần.
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammed Eslami nói rõ hai bên đã nhất trí rằng đến cuối tháng 6 tới.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố chung của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an về vấn đề hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra cam kết tại Đối thoại Manama thường niên được tổ chức ở Bahrain, nhằm trấn an các đồng minh Arab vùng Vịnh của Mỹ và Israel.
Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim tái khẳng định Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên "vào bất kỳ lúc nào và nơi nào mà không cần điều kiện tiên quyết."
Tổng thống Iran Hassan Rouhani mong muốn chính quyền sắp tới của ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, khôi phục lại tình hình quan hệ hai nước.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định ASEAN ủng hộ các nỗ lực quốc tế về chống phổ biến và giải trừ quân bị các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Hai bên đã rà soát những vấn đề còn tồn tại trong hợp tác an ninh hạt nhân giữa hai nước và quá trình hợp tác trong tương lai."
Báo cáo của Mỹ đánh giá, nhiều khả năng Triều Tiên và Iran đang tiếp tục hợp tác trong việc phát triển tên lửa, thậm chí là cả các vấn đề hạt nhân, song vẫn chưa rõ quy mô hợp tác.