Mỹ hài lòng về hợp tác chống khủng bố hạt nhân với Nga

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Chris Ford tái khẳng định rằng Mỹ và Nga là hai đồng Chủ tịch Sáng kiến toàn cầu về chống những hành động khủng bố hạt nhân.
Mỹ hài lòng về hợp tác chống khủng bố hạt nhân với Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ông Chris Ford vừa cho biết Mỹ hài lòng khi hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố hạt nhân.

Phát biểu tại Trung tâm Henry Stimson, ông Ford tái khẳng định rằng Mỹ và Nga là hai đồng Chủ tịch Sáng kiến toàn cầu về chống những hành động khủng bố hạt nhân. Ông Ford nhấn mạnh kết quả hợp tác này là một trong những thành quả ấn tượng trong quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Nga.

[Nga nêu điều kiện không triển khai tên lửa bị cấm trong INF ở châu Âu]

Theo ông, Nga tham gia vào hoạt động của nhóm sáng kiến bao gồm 89 nước "ở mức độ rất tốt." Trong bối cảnh giữa Washington và Moskva hiện đang có những bất đồng thì những biểu hiện hợp tác như vậy là "đặc biệt." Ông Ford khẳng định rằng Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nga về vấn đề này.

Nga và Mỹ đã công bố Sáng kiến toàn cầu về chống những hành động khủng bố hạt nhân tại hội nghị G8 diễn ra ở Nga hồi tháng 7/2006. Đã có hàng chục quốc gia tham gia sáng kiến này. Mặc dù bất đồng về vấn đề hạt nhân của Iran, nhưng Nga và Mỹ vẫn nỗ lực hợp tác nhằm ngăn chặn vũ khí hạt nhân lọt vào tay các nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.