Vận động hơn 2 triệu USD cứu trợ người dân vùng lũ

Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế đã kêu gọi vận động 2.345.000 USD để cứu trợ người bị ảnh hưởng bởi bão số 10.
Ngày 9/10, theo thông tin từ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, vừa qua Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) đã thay mặt hội ra lời kêu gọi ban đầuvới mục tiêu vận động 2.114.739 Franc Thụy Sỹ (2.345.000 USD/1.724.000 Euro)nhằm cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (tên quốc tế Wutip).

Vừa qua, bão số 10 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng tại miền Trung, hơn 37.500người dân bị ảnh hưởng. Cơn bão này đã làm trên 219.000 nhà cửa bịsập và hư hại, mạng lưới điện bị cắt đứt, thiệthại lớn về gia súc, mùa màng, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình,Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đặc biệt, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 225người bị thương, thiệt hại về kinh tế lên đến gần 5.000 tỷ đồng (236 triệu USD).

[Cả nước tiếp tục ủng hộ nạn nhân thiên tai miền Trung]

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho hay, hội sẽ hỗ trợ cho ít nhất 5.000 hộ gia đìnhthông qua phương thức hỗ trợ bằng tiền mặt kết hợp với việc cung cấp các đồ dùngthiết yếu cho gia đình; đảm bảo các gia đình có nước sạch dùng cho sinh hoạt,giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến điều kiện vệ sinh, môi trường (thôngqua một hợp phần quan trọng về tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường).

Bên cạnh đó, các hộ gia đình bị thiệt hại về sinh kế sẽ được nhận hỗ trợ để khôiphục hoạt động sản xuất, tái tạo nguồn thu nhập cho gia đình, các hộ có nhà sập,hư hại nhưng không có khả năng tự hồi phục sẽ được hỗ trợ nguyên vật liệu xâymới hoặc sửa chữa nhà cửa.

Vừa qua, tình nguyện viên Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đóng vai trò then chốt trongcảnh báo sớm, giúp sơ tán kịp thời 100.000 người dân trước thời điểm thiên taixảy ra. Các đội ứng phó thảm họa được triển khai tại địa bàn các tỉnh bị ảnhhưởng.

Hiện tại các cán bộ và tình nguyện viên cảu hội đang thực hiện cấp phát hàng hóacứu trợ và tiếp tục triển khai công tác đánh giá thiệt hại cũng như nhu cầu củacộng đồng sau bão, lũ.

Bão Wutip được đánh giá là cơn bão lớn nhất kể từ sau cơn bão Xangsane đổ bộ vàoViệt Nam năm 2006./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cửa Nam-Thành nhà Hồ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thành nhà Hồ - từ di sản thành điểm sáng du lịch

Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu, khảo cổ cũng như bảo vệ, bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, việc quảng bá, phát huy giá trị di sản này đến với bạn bè trong và ngoài nước là một nhiệm vụ trọng tâm.