Vận động viên Mỹ khẳng định thế mạnh ở nội dung trượt tuyết slopestyle

Hai vận động viên trượt tuyết tự do người Mỹ đã xuất sắc giành huy chương Vàng và huy chương Bạc ở nội dung trượt tuyết slopestyle, giúp đoàn thể thao Mỹ đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.
Vận động viên Mỹ khẳng định thế mạnh ở nội dung trượt tuyết slopestyle ảnh 1Từ trái qua: vận động viên Nick Goepper, Alex Hall và Jesper Tjader. (Nguồn: AFP)

Đoàn thể thao Mỹ đã nối dài thành tích tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sau khi hai vận động viên trượt tuyết tự do người Mỹ Alex Hall và Nicholas Goepper đã xuất sắc giành huy chương Vàng và huy chương Bạc ở nội dung trượt tuyết slopestyle.

Các vận động viên phải thi đấu trong tình hình thời tiết khắc nghiệt. Thời điểm trước khi trận chung kết diễn ra ngày 16/2, nhiệt độ tại địa điểm thi đấu là -24,3 độ C. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thi đấu của các vận động viên.

Alex Hall đã dẫn đầu ngay từ đầu. Với kỹ thuật đỉnh cao, anh giành được điểm số 90,01 trong lượt thi đấu của mình.

Sau đó, Hall tiếp tục duy trì phong độ và giành được tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao của mình.

Cùng với đó, đồng đội của anh là Nicholas Goepper đã giành huy chương bạc cũng cùng nội dung slopestyle. Anh đã mắc lỗi kỹ thuật ở lượt thứ ba và không có được kết quả tốt nhất. Thế nhưng với điểm số 86,48, anh vẫn tự hào về thành tích mình đã đạt được.

[Những cặp đôi đẹp nhất Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022]

Tấm huy chương Đồng thuộc về vận động viên người Thụy Điển, Jesper Tjader với điểm số 85,35.

Tính tới sáng 17/2, đoàn thể thao Mỹ đã có 8 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục