'Văn hóa sẻ chia': Chìa khóa mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Pháp

Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khẳng định văn hóa là chìa khóa cho việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng tốt đẹp.

Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, kiêm nhiệm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, kiêm nhiệm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Năm 2023, tình hữu nghị Việt Nam-Pháp đã được tôn vinh một cách hoành tráng và xứng tầm với 500 hoạt động diễn ra ở cả hai quốc gia nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/4/1973-12/4/2023).

Câu chuyện đẹp đang dần đi đến hồi kết để rồi hợp tác Việt Nam-Pháp có thể mở ra một chương mới tốt đẹp hơn nữa.

Nhân dịp này, bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, kiêm nhiệm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam trò chuyện với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus để nhìn lại những hoạt động đã diễn ra trong năm nay.

Yếu tố then chốt trong quan hệ hai nước

- Bà đánh giá thế nào về tầm quan trọng của giao lưu văn hóa trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp?

Bà Sophie Maysonnave: Tôi nghĩ văn hóa thực sự là yếu tố then chốt trong mối quan hệ đặc biệt giữa Pháp và Việt Nam. Năm 2023, khi chúng ta kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, chủ đề của chuỗi các hoạt động là “Văn hóa sẻ chia” bởi giao lưu Nhân dân chính là sự tiếp xúc giữa con người với con người mà văn hóa chính là một biểu hiện. Đây là chìa khóa cho việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng tốt đẹp.

vnp_sophie2.jpg
Bà Sophie Maysonnave khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong thúc đẩy quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

- Việt Nam và Pháp có mối quan hệ lâu dài và đặc biệt. Theo bà, chúng ta có thể tận dụng những yếu tố nào trong lịch sử quan hệ hai nước để làm nền tảng xây dựng sự hợp tác, trao đổi văn hóa?

Bà Sophie Maysonnave: Đúng là mối quan hệ hai nước có lịch sử lâu đời, có những di sản chung từ kiến trúc đến các lĩnh vực nghệ thuật khác. Đây là cơ sở đầu tiên để thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiếp đó, kiều bào Việt Nam tại Pháp và người dân Pháp sinh sống tại Việt Nam chính là những người tham gia tích cực trong việc quảng bá văn hóa, khiến cho hai nước xích lại gần nhau hơn.

Hiện nay, chúng ta thấy nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Pháp, và ngày càng có nhiều sinh viên Pháp sang Việt Nam học tập. Tương tự, nghệ sỹ hai nước cũng thường xuyên tham gia các chương trình lưu trú nghệ thuật.

- Năm 2023 là một năm rất đặc biệt khi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao được tổ chức ở cả hai nước. Vậy bà ấn tượng với sự kiện nào nhất?

Bà Sophie Maysonnave: Đó là một câu hỏi khó, vì tất cả đều rất tuyệt vời. Để trả lời thì tôi xin chọn hai sự kiện.

Thứ nhất là một sự kiện đã diễn ra rất thành công – Photo Hanoi Biennale, festival nhiếp ảnh quốc tế diễn ra hai năm một lần, quy tụ 20 nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới, thu hút 5 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, 170.000 lượt khách tham quan và 10.000 người tham dự các buổi tọa đàm. Bạn có thể hình dung tác động tích cực của sự kiện này đối với du lịch. Đó là một dự án tuyệt vời mà tôi rất tự hào. Sau Photo Hanoi Biennale, giới nhiếp ảnh quốc tế đã biết đến Hà Nội. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nghệ sỹ tham gia chương trình này vào năm 2025.

Thứ hai là tôi muốn đề cập đến một sự kiện chưa diễn ra, đó là dự án nghệ thuật “Huế by light” nhằm tôn vinh di sản kiến trúc ở Huế thông qua biểu diễn âm nhạc kết hợp trình diễn ánh sáng (3D mapping) vô cùng độc đáo. Bạn sẽ thấy hình ảnh rồng và phượng hoàng bay lượn trên Ngọ Môn cực kỳ ấn tượng.

Chương trình diễn ra ngày 12/12 sẽ là một lễ bế mạc hoành tráng cho năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.

huebylight.png
Phối cảnh sự kiện Huế by light.

- Quan điểm nhất quán của Đại sứ quán Pháp là không chỉ hợp tác với các cơ quan liên quan ở Việt Nam để tổ chức các hoạt động mà còn chuyển giao kỹ thuật để Việt Nam có thể tự tổ chức trong tương lai. Xin bà nói rõ hơn về cơ chế này?

Bà Sophie Maysonnave: Đúng như vậy, Pháp là một quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển. Chúng tôi có Liên hoan phim Cannes, Tuần lễ thời trang Paris và nhiều sự kiện gây tiếng vang trên toàn thế giới. Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ đối tác Việt Nam để chủ động tổ chức các sự kiện. Một ví dụ rõ nhất là Festival Huế, ban đầu do Đại sứ quán Pháp khởi xướng và tổ chức, nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có thể chủ động tổ chức sự kiện này, tạo điểm nhấn, thương hiệu cho văn hóa-du lịch địa phương.

‘Văn hóa là nền tảng để xây dựng xã hội’

- Thưa bà, các hoạt động văn hóa nói trên không thể lan tỏa rộng rãi nếu như không có vai trò của thông tin-truyền thông mà Báo Điện tử VietnamPlus là một trong những đơn vị tham gia rất tích cực. Bà có nhận định như thế nào về vấn đề này?

Bà Sophie Maysonnave: Với tư cách là một độc giả, tôi rất ấn tượng với chất lượng tin bài của Báo Điện tử VietnamPlus về các sự kiện thời sự và hoạt động giao lưu văn hóa. Báo cũng rất mạnh trong việc tương tác với độc giả. Tôi nghĩ việc tuyên truyền về văn hóa là rất cần thiết, bởi độc giả không chỉ quan tâm đến những vấn đề như môi trường, kinh tế... Văn hóa là nền tảng để xây dựng xã hội. Vì vậy, tôi đánh giá rất cao vai trò của các cơ quan báo chí.

vnp_sophie.jpg
Bà Sophie Maysonnave thường đọc tin tức trên Báo Điện tử VietnamPlus phiên bản tiếng Pháp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

- Bà có thể đưa ra góp ý nào để chúng tôi cải thiện hiệu quả thông tin đối ngoại?

Bà Sophie Maysonnave: Tôi mới được biết rằng Báo Điện tử VietnamPlus có một dòng thông tin Quan hệ Việt Nam-Pháp. Xin chúc mừng vì những nỗ lực và thành quả của các bạn.

Tôi không phải chuyên gia báo chí song để đưa ra lời khuyên thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có rất nhiều chất liệu để “nuôi dưỡng” dòng thông tin này chẳng hạn như Huế by light sắp tới hay Thế vận hội Olympic ở Paris năm 2024 cùng rất nhiều sự kiện liên quan đến thể thao, văn hóa, Pháp ngữ sẽ được tổ chức tại Pháp và Việt Nam. Thật may mắn là chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trên nền tảng của các bạn.

Tôi cũng xin đưa ra một ví dụ là Arte (Arte.tv), kênh thông tin tổng hợp của Pháp bằng 6 ngôn ngữ, có rất nhiều điểm tương đồng với VietnamPlus của các bạn.

Trải qua nhiều năm, tôi đã chứng kiến sự thay đổi của nền tảng này. Trước đây, giới trẻ không quan tâm lắm vì Arte khá nghiêm túc, ngay cả khi đưa tin về văn hóa. Hiện nay, Arte là một kênh thông tin đa phương tiện có thể xem trên điện thoại thông minh, sử dụng âm nhạc thời thượng, hấp dẫn giới trẻ. Vì vậy, lời khuyên của tôi là hãy theo dõi các xu hướng, biết được các bạn trẻ đang làm gì, từ đó, các bạn sẽ có những sản phẩm thông tin phù hợp với thị hiếu độc giả.

- Xin trân trọng cảm ơn bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục