Vàng vững giá trên thị trường châu Á trong phiên chiều 6/6

Vào lúc 14 giờ 52 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.851,98 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2% và được giao dịch ở mức 1.854,60 USD/ounce.
Vàng vững giá trên thị trường châu Á trong phiên chiều 6/6 ảnh 1Một cửa hàng vàng ở Dubai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng tăng trên thị trường châu Á trong phiên chiều 6/6, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ giảm nhẹ, dù triển vọng của kim loại quý này vẫn bất ổn trước xu hướng tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Vào lúc 14 giờ 52 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.851,98 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2% và được giao dịch ở mức 1.854,60 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại các cuộc họp chính sách tháng Sáu và tháng Bảy, và báo cáo việc làm mới đây của Mỹ đã nâng khả năng này lên cao hơn nữa.

Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố ngày 10/6 tới đây sẽ là trọng tâm tiếp theo để giới đầu tư tìm kiếm manh mối về lộ trình thắt chặt chính sách của Fed.

Giới đầu tư cũng gia tăng dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nâng lãi suất trong năm nay, và đánh cược vào một mức tăng mạnh hơn là 50 điểm cơ bản tại một trong các cuộc họp chính sách của ngân hàng này từ giờ đến tháng Mười.

Lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc năm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, dù kim loại quý này vẫn được xem là biện pháp phòng trừ rủi ro lạm phát.

Fitch Group mới đây nhận định rằng giá vàng đang được hưởng lợi từ xung đột Nga-Ukraine và chính sách không COVID của Trung Quốc, vốn đã gây ra những bất ổn địa chính trị, nhưng lo ngại về lạm phát và nguy cơ suy thoái khi các ngân hàng trung ương muốn nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Phiên này, trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 1,6% lên 22,25 USD/thùng, trong khi giá bạch kim tăng 1,3% và được giao dịch ở mức 1.026,87 USD/thùng.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 59, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,60-69,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục