Vật thể gần Australia vẫn là "manh mối tốt nhất" về MH370

Quyền Thủ tướng Australia Warren Truss ngày 22/3 cho biết các vật thể tình nghi được vệ tinh phát hiện ở phía Nam Ấn Độ Dương hiện vẫn là "những manh mối tốt nhất" trong cuộc tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 mất tích của Malaysia Airlines.
Vật thể gần Australia vẫn là "manh mối tốt nhất" về MH370 ảnh 1Vật thể mà vệ tinh Australia phát hiện ngoài khơi nước này (Nguồn: AMSA)

Quyền Thủ tướng Australia Warren Truss ngày 22/3 cho biết các vật thể tình nghi được vệ tinh phát hiện ở phía Nam Ấn Độ Dương hiện vẫn là "những manh mối tốt nhất" trong cuộc tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 mất tích của Malaysia Airlines.

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích đã chính thức bước sang tuần thứ ba, trong khi Australia cũng đã tìm kiếm trong ba ngày tại vùng biển mà vệ tinh của nước này phát hiện vật thể nghi của MH370.

Hôm 18/3, Thủ tướng Australia Tony Abbott, người hiện đang công du Papua New Guinea, đã nói trước quốc hội nước này rằng đó là thông tin "đáng tin cậy" về manh mối của chiếc máy bay mất tích.

Không lực Hoàng gia Australia cùng với máy bay của Mỹ và New Zealand sau đó đã tiến hành tìm kiếm ở vùng biển cách Perth 2500km này.

Chiều 22/3 hai máy bay quân sự của Trung Quốc cũng đã đến Perth, Australia và sẽ tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines trong ngày 23/3.

Trong một diễn biến liên quan, tại Bắc Kinh, cảnh sát đã buộc phải can thiệp khi thân nhân của các hành khách Trung Quốc trên máy bay mất tích xông về phía các quan chức Malaysia ở khách sạn Lido, nơi tổ chức cuộc họp báo thường ngày của các đại diện Malaysia Airlines, để đòi câu trả lời về số phận những người thân của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục